Liên đoàn Ả rập ra tối hậu thư cho Syria

Ngày 16/11, Liên đoàn Ả rập (AL) cho chính quyền Syria 3 ngày để chấm dứt tình trạng bạo lực và cho phép đưa quan sát viên tới nước này.

Phát biểu tại một cuộc họp của AL tại Morocco, Ngoại trưởng Qatar Sheikh Hamad Bin Jassim al-Thani nhấn mạnh, Syria sẽ phải chịu thêm các lện trừng phạt nếu không hợp tác. Ông Thani nói, các nỗ lực ngoại giao với Syria gần như đã đến đường cùng.

Cùng thời điểm diễn ra cuộc họp, những người biểu tình ở Damascus đã tấn công vào đại sứ quán của Morocco và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Trước tình hình này, Morocco đã lập tức triệu hồi đại sứ tại Syria về nước.

Tuần trước, AL đã biểu quyết nhất trí tạm thu hồi tư cách thành viên của Syria trong Liên đoàn sau khi chính quyền nước này không thực hiện đúng các điều kiện trong kế hoạch hòa bình do AL đề xuất. Điều kiện này bao gồm, chính quyền Syria phải rút toàn bộ xe tăng ra khỏi thành phố và ngừng trấn áp người biểu tình trong vòng 2 tuần.

Nguồn BBC/DVT.vn

Nguồn Gafin.vn: http://gafin.vn/20111117060648786p0c63/lien-doan-a-rap-ra-toi-hau-thu-cho-syria.htm