Liên đoàn Yoga Việt Nam ra đời với những điều hứa hẹn

Việc Liên đoàn Yoga Việt Nam đã được thành lập (ngày 14.12.2016) là điều mà những người tập luyện Yoga trên toàn quốc mong đợi. Đây là kết quả của cả một quá trình dài hoạt động không mệt mỏi từ các nhóm yoga nhỏ đến các CLB, Trung tâm đào tạo yoga có quy mô trên toàn quốc.

Giải Vô địch Yoga Châu Á tại Việt Nam. Ảnh: TL

Cách đây 2 năm, phong trào tập luyện yoga đang nở rộ trên toàn quốc, từ các tỉnh thành lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vinh, Thái Nguyên… đến những nơi xa như VQuảng Ninh, Thái Bình, Quảng Ngãi… Khi mà Liên đoàn yoga chưa được thành lập, các CLB hoạt động tự phát và không có định hướng cụ thể từ phía cơ quan quản lý thì đã có những giải đấu đầu tiên được tổ chức tại khắp Việt Nam do Công ty cổ phần Thể thao Việt Ấn, Hội thể dục dưỡng sinh TP Hồ Chí Minh và Báo Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Năm 2015, Giải Yoga Hà Nội Mở rộng Cúp Việt – Ấn năm 2015 đã tạo được tiếng vang lớn không chỉ trong cộng đồng yoga tại Việt Nam mà còn góp phần làm tốt đẹp hơn nữa quan hệ hai nước Việt Nam - Ấn Độ. Đây là giải Yoga đầu tiên được tổ chức với quy mô toàn quốc nhằm mục đích cổ vũ phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và phong trào tập luyện Yoga nói riêng ở mọi lứa tuổi, giúp người các thí sinh và khán giả có cái nhìn tổng quan về những lợi ích thiết thực về cả sức khỏe và tinh thần mà Yoga mang lại.

Ngay sau khi kết thúc giải Yoga Cúp Việt - Ấn 2015, các VĐV xuất sắc nhất của các đội tại Việt Nam được đào tạo tại trung tâm Shivom Yoga & Dance – Hà Nội và được tham dự giải vô địch Yoga bán chuyên thế giới lần thứ 24 diễn ra tại Malaysia vào cuối tháng 12.2015. Và thật bất ngờ khi các VĐV Việt Nam đã khiến tất cả chú ý khi xếp ở vị trí thứ 2 toàn đoàn, một thành tích ngoài mong đợi ở ngay trong lần đầu tiên đội tuyển Yoga Việt Nam chính thức thành lập theo quyết định của Tổng cục TDTT.

Phong trào Yoga đang phát triển ở VN. Ảnh: TL

Năm 2016, kế thừa thành công của giải trước, giải Yoga TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 2 đã được tổ chức với sự tham dự của hơn 250 VĐV được Công ty cổ phần Thể thao Việt Ấn, Hội thể dục dưỡng sinh TP Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức.

Giải Vô địch Yoga Châu Á lần 6 được diễn ra hồi tháng 9 tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 200 VĐV đến từ 14 quốc gia khối Châu Á: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Hong Kong, Iran, Ấn Độ, UAE, Bangladesh, Afghanistan, Philippines, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và đoàn chủ nhà Việt Nam tham dự với hơn 60 VĐV. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một giải đấu quy mô toàn Châu Á được tổ chức dành cho các tín đồ của Yoga.

Trong 2 năm trước khi Liên đoàn Yoga Việt Nam được thành lập, phong trào Yoga đã có nhiều dấu ấn quan trọng, là bước đà quan trọng cho sự phát triển Yoga tại Việt Nam trong thời gian tiếp theo. Có những hợp tác tốt với các tổ chức chính quy hoạt động Yoga quốc tế, Yoga Việt Nam đã có những thành tích đáng tự hào trên đấu trường Thế giới và Châu Á.

Hy vọng Liên đoàn Yoga Việt Nam sẽ kế thừa những thành quả trên như thế nào để đưa Yoga Việt Nam lên một tầm cao mới.

H.D

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/lien-doan-yoga-viet-nam-ra-doi-voi-nhung-dieu-hua-hen-622733.bld