Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 8

Ngày 3/12, trong không khí thắm tình hữu nghị, Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 8 đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ.

Về phía Ấn Độ có: Bà Nina Tshering La, Đại biện lâm thời Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam; ông Lakshminarayanan Kannan MLA, Lãnh đạo Đảng Quốc đại, thành viên Hội đồng Lập pháp vùng lãnh thổ Puducherry, Phó Chủ tịch Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn (AIPSO), Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ; ông Pallab Sengupta, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Ấn Độ, Tổng Thư ký Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn, Cố vấn đoàn và 34 đại biểu đến từ Ấn Độ. Đông đảo đại diện các ban, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu và các tầng lớp nhân dân thủ đô Hà Nội cùng tham dự.

Tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chào mừng, cảm ơn Trưởng đoàn, ông Lakshminarayanan Kannan MLA và các thành viên đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ đã tới Việt Nam tham dự Liên hoan, một hoạt động rất có ý nghĩa, thắm đượm tình hữu nghị.

Điểm lại mối quan hệ tryền thống giữa hai nước, ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: Mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ được các nhà lãnh đạo kiệt xuất của hai dân tộc là Hồ Chí Minh và Jawaharlal Nehru đích thân kiến tạo, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng dày công vun đắp nên. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tin tưởng chắc chắn rằng, với đà phát triển thuận lợi và với quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ấn Độ nhất định sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả mới, to lớn hơn nữa, đáp ứng lợi ích thiết thực của hai dân tộc chúng ta, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Ấn Độ được tổ chức vào thời điểm ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và chuẩn bị bước sang năm 2017 - năm mà Lãnh đạo hai nước xác định là “Năm Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ” để kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao hai nước (1972-2017); 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược (2007-2017).

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bày tỏ hy vọng, trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan, các đại biểu nhân dân hai nước sẽ cùng ôn lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị và ủng hộ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước đồng thời thảo luận và đề xuất những biện pháp nhằm tăng cường và thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ phát triển đi vào chiều sâu và thiết thực hơn.

Ông Chu Ngọc Anh khẳng định: “Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Ấn Độ là tài sản chung quý báu của hai dân tộc chúng ta. Trân trọng, gìn giữ và phát huy tài sản chung quý báu đó là mệnh lệnh trái tim và trách nhiệm cao cả của mọi công dân Việt Nam và Ấn Độ”.

Thay mặt Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ, ông Lakshminarayanan Kannan MLA, Phó Chủ tịch Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn gửi lời chào thân ái và những lời chúc tốt đẹp nhất tới nhân dân Việt Nam. Nhân dân Ấn Độ hiểu rất rõ sự nghiệp đấu tranh kiên cường giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Tinh thần bất khuất của nhân dân Việt Nam đã truyền cảm hứng tới nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Ấn Độ và người dân Ấn Độ không chỉ thể hiện tình đoàn kết với cuộc đấu tranh của Việt Nam mà còn tích cực và hết lòng giúp đỡ sự nghiệp cách mạng đúng đắn của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.

Ông Lakshminarayanan Kannan MLA nhấn mạnh: Những chuyến thăm thành công gần đây của Tổng thống và Thủ tướng Ấn Độ tới Việt Nam và kết quả của những chuyến thăm này chứng minh rằng tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa hai nước về sự phát triển trong khu vực và trên toàn cầu là rất tương đồng do vậy việc nâng cấp quan hệ từ Đối tác chiến lược lên thành Đối tác chiến lược toàn diện là điều hết sức bình thường trong quan hệ hai nước.

Tiết mục văn nghệ đoàn Ấn Độ biểu diễn tại Liên hoan. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN

Theo ông Lakshminarayanan Kannan MLA, Việt Nam đang mang đến cơ hội chiến lược tốt nhất cho chính sách hướng Đông của Ấn Độ bằng quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ. Quan hệ này cần được tăng cường hơn nữa trong cả diễn đàn song phương và đa phương, đặc biệt là phát triển quan hệ nhân dân. Ông Lakshminarayanan Kannan MLA bày tỏ mong muốn tăng cường sự hiện diện văn hóa của Ấn Độ ở Việt Nam, tạo ra một khía cạnh quan trọng trong quan hệ đối tác hữu nghị giữa hai nước.

Nhân dịp này, ông Lakshminarayanan Kannan MLA cũng khẳng định tình đoàn kết với hàng triệu nạn nhân của chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ông Chu Ngọc Anh và ông Lakshminarayanan Kannan MLA cùng bày tỏ tin tưởng, Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 8 với nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, ngay sau lễ khai mạc, đại biểu nhân dân hai nước đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc Việt Nam-Ấn Độ do nghệ sĩ hai nước biểu diễn. Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 8 diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 2-8/12/2016. Trong khuôn khổ liên hoan, đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ sẽ tham gia các hoạt động phong phú và ý nghĩa.

Tại Hà Nội, đoàn giao lưu hữu nghị tại Làng trẻ em Birla, thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu Di tích Phủ Chủ tịch. Tại Cần Thơ, đoàn chào xã giao lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tham quan chợ nổi Cái Răng, Khu du lịch Mỹ Khánh, Thiền viện Trúc Lâm. Tại TP Hồ Chí Minh, đoàn chào xã giao lãnh đạo thành phố, thăm Chợ Bến Thành...

Thu Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/lien-hoan-huu-nghi-nhan-dan-viet-naman-do-lan-thu-8-20161203123250838.htm