Liên hoan nghệ thuật đường phố đầu tiên của Hà Nội

(SVVN) Ca sỹ Tùng Dương, câu lạc bộ Ca trù Thăng Long, nhóm nhảy hip hop Ngón chân cái (Big Toe), nghệ sỹ thể nghiệm Đào Anh Khánh, Liên đoàn xiếc Việt Nam và các nghệ sỹ/nhóm nghệ sỹ nổi tiếng từ Đan Mạch đã xung phong tình nguyện biểu diễn miễn phí tại Liên hoan nghệ thuật đường phố đầu tiên của Hà Nội. Liên hoan do nhạc sỹ/Dj Trí Minh đạo diễn.

Nam ca sỹ Tùng Dương cho biết lý do tham gia liên hoan: “Đây là liên hoan đường phố dành cho công chúng đầu tiên ở Hà Nội. Tôi hy vọng rằng liên hoan sẽ được tổ chức thường niên. Bởi vậy, tôi đã đề nghị biểu diễn miễn phí tại liên hoan để được tham gia vào sự kiện đầu tiên đầy ý nghĩa này.” Các màn biểu diễn đa dạng, sống động và đầy cảm hứng trong liên hoan sẽ diễn ra vào ngày thứ ba, ngày 3 tháng 11 tại quảng trường vườn hoa Lý Thái Tổ, từ 14h30 đến 21h. Vườn hoa Lý Thái Tổ sẽ được bài trí lại thành bốn góc với một sân khấu lớn. Tại góc dành cho hip hop và múa hiện đại, nhóm nhảy Big Toe sẽ biểu diễn cùng với nhóm vũ kịch Uppercut. Góc nghệ thuật thể nghiệm được dành cho nghệ sỹ Đào Anh Khánh và các người bạn nghệ sỹ của anh. Tại góc dành cho âm nhạc và múa truyền thống, câu lạc bộ ca trù Thăng Long sẽ đóng vai trò chủ xướng. Trong khi đó, ở góc dành cho xiếc và kịch, các nghệ sỹ xiếc Việt Nam và đoàn kịch Batida sẽ là điểm nhấn thu hút khán giả. Các màn biểu diễn được bố trí lần lượt, màn này sau màn khác, tạo điều kiện cho khán giả có thể xem toàn bộ các hoạt động của liên hoan. Khi đêm xuống, một chương trình biểu diễn đặc sắc ở sân khấu lớn sẽ là điểm nhấn quan trọng của liên hoan. Nghệ sỹ biểu diễn Việt Nam như ca sỹ Tùng Dương, các nghệ sỹ xiếc và vũ công trẻ tài năng và các nghệ sỹ Đan Mạch sẽ phô diễn những tiết mục hay nhất của họ. Liên hoan nghệ thuật đường phố là một trong những hoạt động văn hóa quan trọng nhất do Đại sứ quán Đan Mạch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Cơ quan nghệ thuật Đan Mạch tổ chức nhân dịp Chuyến thăm cấp Nhà nước của Đan Mạch tới Việt Nam vào đầu tháng 11 năm 2009. Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, ông Peter Lysholt Hansen khẳng định Chuyến thăm Cấp nhà nước là một dịp thuận lợi để thúc đẩy trao đổi văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Đan Mạch. Ông cho rằng đối với những người tham gia, Liên hoan nghệ thuật đường phố sẽ tạo nên sự hứng khởi, còn đối với các nhà quản lý và tổ chức nghệ thuật, Liên hoan đầu tiên này sẽ là một gợi ý cho việc tổ chức thường niên. P.V

Nguồn SVVN: http://www.svvn.vn/vn/news/vanhoa/2693.svvn