Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tại Lào kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ

Những lời ca tiếng hát, điệu múa khơi dậy tinh thần yêu quê hương đất nước, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tối qua (19/5), tại Nhà văn hóa Quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, và Hội người Việt Nam tại Thủ đô Vientiane đã tổ chức “Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng người Việt Nam và Lào ở Thủ đô Vientiane, năm 2016”. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016) và hướng tới kỷ niệm 105 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2016).

Tiết mục biểu diễn tại Liên hoan

Những tiết mục nghệ thuật do các tác giả trong nước và quốc tế sáng tác ca ngợi về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi tình hữu nghị Việt Lào như: Bác Hồ sống mãi trong trái tim ta, Em mơ gặp Bác Hồ, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Tình Việt Lào.... do bà con Việt kiều, Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng, Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan đại diện, Giáo viên, học sinh Trường song ngữ Nguyễn Du, Lưu học sinh Việt Nam học tại Đại học Quốc gia Lào, Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, đầu tư tại Lào, Đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào.... tham gia biểu diễn đã góp phần tăng cường sự hiểu biết của nhân dân Lào và bạn bè quốc tế tại Lào về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam cũng như tình cảm của mỗi người dân Việt Nam đối với Bác ....

Ông Hoàng Xuân Hải, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan cho biết: "Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng người Việt Nam và Lào ở Thủ đô Vientiane, năm 2016 có ý nghĩa rất lớn trong dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ, đây cũng là để tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ để đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, mở rộng mối quan hệ đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam và người dân Lào tại Thủ đô Vientiane".

Những lời ca tiếng hát, điệu múa là một món ăn tinh thần vô cùng quý giá, khơi dậy tinh thần yêu quê hương đất nước, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính mến đã đặt nền móng cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam; thể hiện sự tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho sự trường tồn của dân tộc; góp phần giáo dục cho các thế hệ tự hào về truyền thống lịch sử, tiếp tục vun đắp, phát triển tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bạn Hồng Tính, giảng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử sang công tác tại Lào chia sẻ cảm xúc khi đến thưởng thức các tiết mục tại Liên hoan: "Khi được xem các tiết mục biểu diễn em thấy vô cùng xúc động, bởi thấy được tình yêu nước nồng nàn sâu sắc của người Việt ta, đồng bào ta ở nước ngoài, đó là điều vô cùng đáng quý. Ở Việt Nam thì người dân có tình cảm yêu quý kính trọng Bác, nhưng tình cảm đó là không biên giới vượt sang cả nước bạn Lào. Ngay ở đất nước Lào, tình yêu thương kính trọng của người dân đối với Bác là không bao giờ nguôi. Đối với người trẻ chúng ta phải hướng về cội nguồn, biết ơn và cùng nhau nỗ lực phấn đấu, cùng nhau trân trọng những gì cha ông ta đã hy sinh, trong đó có Bác Hồ của chúng ta".

Ông Xavankhone Raxamontry - Thứ trưởng Bộ thông tin văn hóa và du lịch Lào chia sẻ: ông rất ấn tượng với các bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó thấy được tình cảm vô bờ bến của người dân đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam: "Đây là những tiết mục biểu diễn rất có ý nghĩa mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều tiết mục của các nghệ sỹ không chuyên nhưng rất hấp dẫn, Nghe những bài hát ca ngợi Hồ Chủ tịch, ca ngợi đất nước Việt Nam và Lào, tôi cảm thấy rất xúc động..."./.

Mỹ Bình/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: http://vov.vn/nguoi-viet/lien-hoan-nghe-thuat-quan-chung-tai-lao-ky-niem-ngay-sinh-bac-ho-512369.vov