Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ II: Cổ vũ sáng tạo về đề tài Hà Nội

Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ II-2016 do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và Sở VH-TT Hà Nội tổ chức (diễn ra từ hôm nay, ngày 17 đến 24-12), tiếp tục mang đến cho khán giả những vở diễn gắn với Hà Nội, cho thấy mảnh đất địa linh nhân kiệt vẫn là niềm cảm hứng lớn, thôi thúc người làm nghệ thuật không ngừng sáng tạo.

Liên hoan năm nay là một trong những hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, nên mang nhiều ý nghĩa và được sự quan tâm của giới yêu nghệ thuật. NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho biết: "Mục đích của Liên hoan là tôn vinh những đóng góp cho nghệ thuật sân khấu của các đơn vị mạnh trên địa bàn Thủ đô từ trung ương đến quân đội, công an và Hà Nội. Cũng từ đây, có thể đo được chất lượng sáng tác nghệ thuật về Hà Nội đã xứng tầm và đáp ứng được nhu cầu của công chúng hay chưa".

Với số lượng đăng ký khá nhiều của mỗi đơn vị nghệ thuật, Ban tổ chức đã trực tiếp duyệt và xem băng hình để chấm chọn, đồng thời có những yêu cầu chỉnh sửa, nâng cao để có 13 vở diễn của 13 nhà hát, đoàn nghệ thuật, CLB sân khấu chất lượng cao tham dự. Các vở diễn thuộc 3 loại hình nghệ thuật là chèo, cải lương và kịch nói. Đây cũng là mùa diễn mở rộng phạm vi tham gia, trong đó có cả các đơn vị xã hội hóa như CLB Sân khấu Đoàn Thanh niên Bộ VH-TT&DL, Trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội, Hội Nghệ thuật nhân đạo TP Hà Nội. Trước những băn khoăn về chất lượng và sự chuyên nghiệp khi đứng chung trong một sân chơi chuyên môn cao như thế, đại diện Ban tổ chức cho biết, chất lượng là yếu tố tiên quyết để các đơn vị góp mặt tại Liên hoan. Mặc khác, thành viên của các tổ chức xã hội hóa đều có nghệ sĩ chuyên nghiệp, đang hoặc đã hoạt động trong các đơn vị nghệ thuật lớn.

Tại Liên hoan, đề tài và nội dung các tác phẩm tham dự luôn nhận được sự quan tâm lớn nhất. Do gắn với mảnh đất Hà Nội nghìn năm văn hiến nên có khá nhiều vở diễn mang tính anh hùng ca. Có thể kể đến như "Gươm thiêng trao trả hồ thần" (Nhà hát Cải lương Việt Nam), "Ba ngày làm vua" (Nhà hát Chèo Quân đội), "Linh khí trời Nam" (CLB Sân khấu Đoàn thanh niên Bộ VH-TT&DL). Đáng chú ý là vở “Người Hà Nội” của Nhà hát Kịch Quân đội mới ra mắt, ca ngợi tinh thần chiến đấu của quân và dân Thủ đô trong kháng chiến chống Mỹ. Vở diễn “Dâu bể một kiếp tằm” của Nhà hát Cải lương Hà Nội lại dành sự tôn trọng cho những người đã gìn giữ nghệ thuật ca trù trên đất Thăng Long - Hà Nội...

Một số đơn vị mang đến các vở diễn dân gian cách tân như Nhà hát Chèo Việt Nam với “Trinh phụ hai chồng”, Hội Nghệ thuật nhân đạo TP Hà Nội với “Vua lợn”. Dù những tác phẩm “Giông tố” (tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng), “Quẫn” (tác giả Lộng Chương), “Lời nói dối cuối cùng” (tác giả Lưu Quang Vũ) đã nhiều lần xuất hiện trên sân khấu nhưng các bản dựng mới của Đoàn Kịch nói Công an nhân dân, Trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ vẫn mang màu sắc khác, khai thác những khía cạnh ngày hôm nay nên vẫn luôn có tính thời sự.

Có một số vở tâm lý xã hội hiện đại tham gia Liên hoan như “Khát vọng” (Nhà hát Kịch Việt Nam), “Sự sắp đặt của số phận” (Nhà hát Kịch Hà Nội), “Chuyện tình thời sinh viên” (Nhà hát Chèo Hà Nội) đề cập những chuyện gần gũi với đời sống người dân Thủ đô. Theo NSND Lê Tiến Thọ, 2 năm qua Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và Hội Sân khấu Hà Nội đã tổ chức nhiều trại sáng tác về đề tài hiện đại ở Thủ đô, nhưng chưa có được vở diễn nào phù hợp tham gia Liên hoan. Vì vậy, đây là dịp để nhìn lại, cùng điều chỉnh nhằm cổ vũ những sáng tác sân khấu mới về đề tài Hà Nội cho các mùa diễn sau.

An Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Am-nhac/858071/lien-hoan-san-khau-thu-do-lan-thu-ii-co-vu-sang-tao-ve-de-tai-ha-noi