Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ II - năm 2016

Hoạt động văn hóa này được sự phối hợp chức của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 - 19.12.2016). Liên hoan diễn ra từ ngày 17 - 24.12 với sự tham gia của 13 đơn vị nghệ thuật, trình diễn các loại hình chèo, cải lương, kịch nói.

Cảnh trong vở "Gươm thiêng trao trả hồ thần" của Nhà hát Cải lương Việt Nam.

13 tiết mục của các đơn vị nghệ thuật tham gia Liên hoan bao gồm: Nhà hát Kịch Việt Nam (Khát vọng), Nhà hát Tuổi trẻ (Lời nói dối cuối cùng), Nhà hát Kịch Quân đội (Người Hà Nội), Đoàn kịch Công an (Giông tố), Nhà hát Cải lương Việt Nam (Gươm thiêng trao trả hồ thần), Nhà hát Chèo Việt Nam (Trinh phụ hai chồng), Nhà hát Chèo Quân đội (Ba ngày làm vua), Nhà hát Kịch Hà Nội (Sự sắp đặt của số phận), Nhà hát Cải lương Hà Nội (Dâu bể một kiếp tằm), Nhà hát Chèo Hà Nội (Chuyện tình thời sinh viên), CLB sân khấu Đoàn thanh niên Bộ VHTTDL (Linh khí trời Nam), Đại học Sân khấu - Điện ảnh (Quẫn) và Hội Nghệ thuật nhân đạo TP.Hà Nội (Vua lợn).

Lễ khai mạc Liên hoan diễn ra vào 20h ngày 17.12 tại rạp Công nhân (42 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), được Đài Truyền hình Hà Nội truyền hình trực tiếp. Từ ngày 18.12, các đơn vị sẽ trình diễn các tiết mục dự thi vào buổi sáng và tối. Các đơn vị có sân khấu cố định thì diễn tại đơn vị mình, còn nếu không có sân khấu cố định sẽ biểu diễn trên sân khấu theo kế hoạch của Ban Tổ chức.

Lê Quang Vinh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/lien-hoan-san-khau-thu-do-lan-thu-ii-nam-2016-46426.html