Liên hoan Tiếng hát Người làm báo 2016: 13 tiết mục xuất sắc nhất tham dự đêm chung kết xếp hạng tại TP.HCM

Vào đêm 28/8 tới đây, Liên hoan Tiếng hát người làm báo 2016 sẽ bước vào chặng cuối cùng để tìm ra được chủ nhân của ngôi vị Quán quân từ cuộc tranh tài gay cấn giữa các giọng hát xuất sắc nhất đến từ 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Nguyễn Thị Thanh Thúy (Hội nhà báo Bình Phước)- giải Nhất tại đêm bán kết miền Nam với ca khúc “Em chọn lối này” và tiết mục giải Nhất của thí sinh ALăng Ngước (Hội nhà báo Quảng Nam – bán kết miền Trung và Tây Nguyên) trong ca khúc “Đôi chân Trần”.

Trải qua hành trình gần 2 tháng đồng hành cùng “Tiếng hát người làm báo 2016”, sau phần dự thi ở các vòng sơ khảo và 3 vòng bán kết khu vực, BTC đã chọn ra được 13 thí sinh xuất sắc nhất để cùng tranh tài trong đêm chung kết xếp hạng vào đêm 28/8 tới đây tại Đài Truyền hình TP.HCM.

13 gương mặt bước vào chung kết đến từ 13 đơn vị truyền thông báo đài khác nhau gồm: Hội nhà báo Bình Phước, Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tại TP.Cần Thơ, Hội nhà báo Đồng Nai, Hội nhà báo TP.HCM, Hội nhà báo Quảng Nam, Báo Kinh Tế Đô Thị tại Đà Nẵng, Hội nhà báo Bình Định, Liên chi hội nhà báo Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam, Chi hội Nhà báo Báo Pháp Luật VN, Hội nhà báo Bắc Kạn, Chi hội Nhà báo Báo Đại biểu nhân dân, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói VN, Chi hội Nhà báo Đài PT – TH Hà Nội.

Trong 3 đêm thi bán kết ở 3 miền trước đây, cả 13 thí sinh này đã có những màn trình diễn rất thuyết phục với nhiều thể loại âm nhạc như dân ca, dân gian đương đại, nhạc truyền thống và nhạc nhẹ trữ tình.

Giải nhì thuộc về thí sinh Trương Sỹ Linh (Báo Kinh Tế Đô Thị tại Đà Nẵng tại đêm bán kết khu vực miền Trung – Tây Nguyên) và Mỹ Hạnh (Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tại TP.Cần Thơ – đêm bán kết miền Nam).

Nhà giáo ưu tú – Nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Chủ tịch thường trực Hội nhạc sĩ Việt Nam cho biết: “Tiếng hát người làm báo 2016 năm nay có chất lượng nội dung rất tốt, bài hát đa dạng, thí sinh trình diễn chuyên nghiệp, tự tin.

Sau 3 đêm thi bán kết của 3 miền Bắc – Trung – Nam, ở mỗi khu vực đều có những thí sinh nổi bật. Miền Nam có nhiều giọng ca cá tính, ở miền Trung, mặc dù số lượng tiết mục dự thi có ít nhất nhưng chất lượng cũng không hề thua kém. Đặc biệt là khu vực miền Bắc đã xuất hiện nhiều giọng ca rất xuất sắc, điều đó làm cho các thành viên ban giám khảo khá vất vả để có thể lựa chọn ra được những thí sinh xứng đáng nhất bước vào vòng chung kết”.

Giải Nhất khu vực bán kết miền Bắc với tiết mục “Đá trông chồng” qua phần biểu diễn của Minh Châu (Liên chi hội nhà báo Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam) và giải nhì đêm bán kết miền Bắc – Nguyễn Thị Ngọc (Chi hội Nhà báo Báo Pháp Luật VN).

Trong đêm chung kết xếp hạng, 13 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tranh giải Nhất, Nhì, Ba và các giải phụ, kết quả này do Hội đồng giám khảo chuyên môn lựa chọn, riêng thí sinh được yêu thích nhất sẽ do khán giả bình chọn.

Liên hoan Tiếng hát Người làm báo năm nay được Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục ủy quyền cho Hội Nhà Báo TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty cổ phần Người Sài Gòn và Công ty Tincom Media tổ chức. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 20h30 ngày 28/8 trên kênh HTV9 và được tiếp sóng trên các kênh VTV2, Let’s Việt, ANTV, MobiTV.

Thu Hiền

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/13-tiet-muc-xuat-sac-nhat-tham-du-dem-chung-ket-xep-hang-tai-tp-hcm/