Liên hợp quốc ấn định thời điểm đàm phán hòa bình Xy-ri

Hãng Roi-tơ dẫn lời Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Xy-ri Đ.Mi-xtu-ra nói rằng, LHQ hy vọng Chính phủ Xy-ri và các nhóm đối lập sẽ tiến hành đàm phán trực tiếp vào tháng 10 hoặc tháng 11 tới. Cuộc đối thoại này có thể diễn ra tại Ri-át, thủ đô của A-rập Xê-út, với sự tham gia ba phái đoàn thuộc phe đối lập chính, gồm Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) và hai nhóm khác ở Mát-xcơ-va (Nga) và Cai-rô (Ai Cập). Theo ông Mi-xtu-ra, đây là cơ hội lớn cho phe đối lập Xy-ri hình thành một nền tảng chung để đàm phán với chính phủ. Liên hợp quốc hy vọng, chính quyền Đa-mát sẵn sàng đàm phán trực tiếp với phe đối lập. Trước đó, đã có bảy vòng đàm phán được tổ chức nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn sáu năm qua tại Xy-ri nhưng không đạt bước đột phá nào.

★ Theo Roi-tơ, Tân Hoa xã và TTXVN, Thứ trưởng Ngoại giao Xy-ri P.Méc-đát nói rằng, Chính phủ Xy-ri sẽ cung cấp mọi điều cần thiết khi Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) tới nước này để tiến hành điều tra. OPCW sẽ cử một phái đoàn đến Xy-ri trong vài ngày tới để điều tra về hai vụ tiến công bằng vũ khí hóa học hồi tháng 4 vừa qua làm hơn 100 người chết và bị thương.

★ Nhóm đối lập HNC ở Xy-ri đã phản đối đề xuất hòa giải của Nga tại Xy-ri, theo đó Mát-xcơ-va đề xuất lập các ủy ban hòa giải địa phương tại những khu giảm căng thẳng ở Xy-ri, với thành viên là đại diện chính quyền và lực lượng vũ trang đối lập. HNC nhấn mạnh sự khác biệt giữa ngừng bắn, giảm căng thẳng và hòa giải.

★ Trong thư gửi Tổng Thư ký LHQ và Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ, Đại sứ Xy-ri tại LHQ B.Gia-pha-ri kêu gọi giải tán liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Xy-ri, cáo buộc lực lượng này đã giết hại nhiều dân thường, phá hủy các cơ sở hạ tầng dân sự, vi phạm nhiều nghị quyết của LHQ. Trong khi đó, nhóm đối lập Các lực lượng dân chủ Xy-ri (SDF) ở Xy-ri do Mỹ hậu thuẫn nói rằng, Mỹ sẽ duy trì lực lượng tại miền bắc Xy-ri đến khi đánh bại tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

★ Theo TASS, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và I-ran đang tiến hành lập thêm một vùng giảm căng thẳng ở tỉnh Ít-líp của Xy-ri. Tháng 7 vừa qua, các bên tham gia hòa đàm về Xy-ri đã nhất trí thiết lập bốn vùng giảm căng thẳng tại nước này. Từ đó đến nay, ba vùng giảm căng thẳng đã được thiết lập gồm phía bắc thành phố Hôm-xơ, vùng tây - bắc Xy-ri và vùng Gu-ta ở phía đông thủ đô Đa-mát.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/33828502-lien-hop-quoc-an-dinh-thoi-diem-dam-phan-hoa-binh-xy-ri.html