Liên Hợp Quốc cho rằng chính quyền Nam Sudan gây ra nạn đói

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho rằng chính quyền Nam Sudan dành quá nhiều cho vũ khí và an ninh, khiến người dân thiếu đói.

Hôm nay (17/3), hãng tin Reuters trích dẫn một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho rằng chính quyền Nam Sudan là tác nhân chính gây ra nạn đói tại nhiều khu vực của đất nước này, trong khi đó Tổng thống Salva Kiir vẫn chi hàng trăm triệu USD từ tiền bán dầu để mua vũ khí.

Quân đội Nam Sudan. Ảnh: KBCTV.

Báo cáo của các quan sát viên Liên Hợp Quốc cho biết, 97% nguồn thu của chính quyền Nam Sudan là từ bán dầu mỏ và ít nhất một nửa ngân sách đã được dùng để phục vụ lĩnh vực an ninh.

Liên Hợp Quốc đã công bố nạn đói tại một số khu vực của Nam Sudan với khoảng 5,5 triệu người chiếm gần 1 nửa dân số nước này đang bị thiếu lương thực. Đất nước Nam Sudan vẫn đang chìm trong nội chiến kể từ năm 2013.

Các quan sát viên Liên Hợp Quốc cho biết tất cả các bên tham gia xung đột đều vi phạm nhân quyền và khuyến nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra nghị quyết cấm vận vũ khí đối với Nam Sudan./.

Tâm Hiếu/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/lien-hop-quoc-cho-rang-chinh-quyen-nam-sudan-gay-ra-nan-doi-603753.vov