Liên hợp quốc kêu gọi I-xra-en và Pa-le-xtin đối thoại trực tiếp

Ngày 23-10, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki Mun (Ban Ki-moon) cho rằng, hiện là thời điểm các nhà lãnh đạo I-xra-en và Pa-le-xtin nên gặp nhau trực tiếp để làm giảm căng thẳng liên quan đến các vụ tấn công ở Bờ Tây và Giê-ru-xa-lem (Jerusalem). Phát biểu với các phóng viên sau khi trở về từ Trung Đông, ông Ban Ki Mun nhấn mạnh đến sự cần thiết phải giảm bớt căng thẳng trong khu vực, cho rằng “mức độ của kích động bạo lực là hoàn toàn không thể chấp nhận”. Ông cho biết đã khuyến nghị và hối thúc các nhà lãnh đạo I-xra-en và Pa-le-xtin ngồi lại với nhau, đồng thời nhấn mạnh “không có giải pháp thay thế cho đối thoại trực tiếp”. Làn sóng tấn công bạo lực ở Đông Giê-ru-xa-lem, khu Bờ Tây và Dải Ga-da từ ngày 3-10 đến nay đã khiến 10 người I-xra-en và hơn 40 người Pa-le-xtin thiệt mạng. Ngoài ra còn có hơn 2.000 người bị thương, trong đó đa số là người Pa-le-xtin.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/the-gioi/lien-hop-quoc-keu-goi-i-xra-en-va-pa-le-xtin-doi-thoai-truc-tiep/384394.html