Liên hợp quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng hoạt động thử tên lửa

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 22-5 kêu gọi Triều Tiên ngừng các hoạt động thử tên lửa, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ phóng thử mới nhất cuối tuần qua. Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, ông X.Đu-gia-rích nhấn mạnh, những hành động này đe dọa an ninh khu vực và quốc tế. Đại sứ Pháp tại LHQ Ph.Đê-lát-chơ cho rằng, vụ thử tên lửa của Triều Tiên là hành động khiêu khích không thể chấp nhận, buộc Hội đồng Bảo an phải có phản ứng nhanh chóng và quyết liệt.

* Cùng ngày, Hội đồng Bảo an LHQ kịch liệt lên án vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên và cam kết sẽ hối thúc các quốc gia siết chặt trừng phạt Bình Nhưỡng. Trong một tuyên bố đồng thuận, có cả sự ủng hộ của Trung Quốc, Hội đồng Bảo an đã chỉ thị cho ủy ban trừng phạt của cơ quan này tăng cường hơn nữa nỗ lực thực thi một loạt biện pháp mạnh mẽ đã được ban hành năm 2016.

* Ngày 23-5, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hối thúc Triều Tiên không có thêm các hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ. Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan duy trì kiềm chế. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh kêu gọi đối thoại nhằm làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

* Giới chức quân sự Hàn Quốc ngày 23-5 thông báo, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng quân đội nước này, Tướng Li Xun Chin và những người đồng cấp G.Đun-phót của Mỹ và K.Ca-oa-nô của Nhật Bản đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng ba bên nhằm đối phó căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Trong cuộc họp qua cầu truyền hình, đại diện Mỹ cho rằng, các nước cần duy trì thế sẵn sàng chiến đấu trên cơ sở của mối quan hệ đối tác chặt chẽ. Phía Nhật Bản cũng chia sẻ lập trường này.

* Ngày 23-5, Phủ Tổng thống Hàn Quốc bác bỏ thông tin nói rằng Tổng thống Mun Chê In đã đề nghị Giáo hoàng Phran-xít giúp sắp xếp một cuộc gặp cấp cao với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Un, đồng thời nhấn mạnh hiện chưa phải là thời điểm thích hợp cho một cuộc gặp như vậy.

* Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 23-5 tuyên bố sẽ thúc đẩy nối lại hoạt động của khu công nghiệp chung Kê-xâng và chương trình du lịch trên núi Cưm-cang ở Triều Tiên như một mục tiêu lâu dài, song với điều kiện là vấn đề hạt nhân được giải quyết.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/32957402-lien-hop-quoc-keu-goi-trieu-tien-ngung-hoat-dong-thu-ten-lua.html