Liên minh trộm mai

Những tháng gần Tết, trên địa bàn H. Đại Lộc (Quảng Nam) liên tục xảy ra các vụ mất trộm mai cảnh khiến cho nhiều chủ vườn và người chơi tiếc đứt ruột. Trung tá Phạm Phú Vân - Đội trưởng Đội CSĐT CAH Đại Lộc cho biết, vì cho rằng giá trị cây mai không đáng là bao, các bị hại đều không trình báo nên đã gây khó khăn cho công tác điều tra. Trong một lần tổ chức tuần tra ban đêm, lực lượng CAH Đại Lộc phát hiện những đối tượng trộm mai nên truy đuổi, tuy nhiên bọn chúng đã chạy thoát. Nắm được thông tin có một nhóm đối tượng chuyên đi trộm mai trên địa bàn, CAH Đại Lộc nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Điều tra ban đầu cho thấy, ban ngày nhóm đối tượng này chạy xe khắp các xã ở Đại Lộc để do thám những nơi có trồng mai, chờ đêm khuya là đến nhổ gốc mang đi tiêu thụ. Qua xác minh, CAH Đại Lộc đã xác định được nhiều hộ gia đình bị trộm mai như gia đình ông Đỗ Em (trú xã Đại Quang) bị trộm 1 cây mai có giá 3 triệu đồng; bà Trần Thị Ngọc Anh (trú TT Ái Nghĩa) bị trộm gốc mai giá 10 triệu đồng; gia đình ông Nguyễn Thành Nam (trú xã Đại Hòa) bị trộm 2 cây mai giá hơn 8 triệu đồng.

Qua điều tra truy xét, CAH Đại Lộc đã lần ra được manh mối về nhóm trộm mai và với những chứng cứ thu thập được đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng gồm Trần Đại Thiện (1994, trú xã Đại Nghĩa) và Hồ Văn Diệp (1993, xã Đại Nghĩa). Qua đấu tranh, Thiện và Diệp khai nhận, cùng với các đối tượng gồm Hồ Duy Minh (1986), Nguyễn Văn Xá và Nguyễn Văn Hy (1997, cùng trú xã Đại Nghĩa) đã nhiều lần trộm mai trên địa bàn H. Đại Lộc. Qua lời khai của Thiện và Diệp, CAH Đại Lộc bắt giữ Minh, Hy, Xá.

Các đối tượng trộm mai bị CAH Đại Lộc bắt giữ và tang vật do CAH Đại Lộc thu giữ.

Các đối tượng trộm mai bị CAH Đại Lộc bắt giữ và tang vật do CAH Đại Lộc thu giữ.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, do không có công ăn việc làm nên không có tiền để đáp ứng nhu cầu ăn chơi và sử dụng ma túy đá của cả nhóm. Khi ngày Tết càng đến gần thì nhu cầu kiếm tiền của cả nhóm càng bức thiết. Trong “khó khăn”, cả hội lại nảy ra được “tối kiến” là đi trộm mai, bởi vì các gia đình trồng mai ở Đại Lộc thường không trông giữ mai cẩn thận, rất dễ trộm, với lại mai bán vào mùa gần Tết chắc chắn được giá. Sau khi bàn tính kỹ càng, hằng đêm cả nhóm rong ruổi đến khắp các địa phương ở Đại Lộc để nhổ trộm mai, sau đó mang đi bán cho các nhà vườn ở Điện Bàn để kiếm tiền ăn chơi. Đến khi bị phát hiện, cả nhóm đã trộm 20 cây mai, mỗi cây mai chúng bán 1 - 2 triệu đồng.

Ngày 11-1, CQĐT CAH Đại Lộc cho biết đã ra quyết định khởi tố và tạm giam các đối tượng trên về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

H.Anh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_160636_lien-minh-tro-m-mai.aspx