Liên quân chống IS bị cáo buộc làm nhiều dân thường thiệt mạng

Ít nhất 10 dân thường đã thiệt mạng khi liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ đứng đầu tại Syria tiến hành một cuộc không kích vào Aleppo.

Khói bốc lên sau một đợt không kích ở Deraa ngày 23/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Presstv.ir, các nguồn tin địa phương cho biết ít nhất 10 dân thường đã thiệt mạng khi liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ đứng đầu tại Syria tiến hành một cuộc không kích nhằm vào khu vực do phiến quân nắm giữ ở tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria.

Tin cho hay vụ tấn công diễn ra ngày 12/3 tại thị trấn Maskanah, cách thủ phủ Aleppo của tỉnh trên 100km về phía Đông Nam.

Cuộc không kích cũng khiến một số người bị thương.

Động thái trên diễn ra chỉ 2 ngày sau khi các máy bay của liên quân oanh tạc ngôi làng Matab al-Borashid gần thành phố Raqqa - thành trì của IS tại Syria, khiến 30 người thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em và 8 phụ nữ.

Trước đó, liên quân trên cũng từng nhiều lần bị cáo buộc tấn công và giết hại dân thường cũng như không có khả năng tiêu diệt IS./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lien-quan-chong-is-bi-cao-buoc-lam-nhieu-dan-thuong-thiet-mang/435344.vnp