Liên quân Mỹ không kích trúng kho vũ khí hóa học IS

Bộ tổng tham mưu Syria ngày hôm nay cho biết, liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã không kích một kho vũ khí hóa học của phiến quân IS ở Deir ez-Zor.

“Các chiến đấu cơ của liên minh quốc tế do Mỹ tiến hành tấn công vào lúc 17:30-17:50 (giờ địa phương) vào một kho chứa vũ khí của phiến quân IS. Đầu tiên, một đám mây trăng rồi vàng bốc lên tại khu vực bị trúng không kích mà điều đó cho thấy sự hiện diện của một số lượng lớn chất độc. Đám cháy tại khu vực đó kéo dài tới 22h30”, trích tuyên bố từ phía bộ chỉ huy quân đội Syria.

Chiến đấu cơ F-15E Mỹ tham gia các cuộc không kích ở Syria và Iraq. Ảnh Sputnik

Theo Bộ tổng tham mưu Syria, cuộc không kích của liên quân quốc tế vào nhóm khủng bố IS đã khiến nhiều người thương vong.

“Điều đó xác nhận rằng, nhóm IS và khủng bố al-Nusra sở hữu vũ khí hóa học và có thể sử dụng, tàng trữ và vận chuyển chúng”.

Thông tin trên nổ ra khi Washington và đồng minh cáo buộc chính phủ Syria đã tiến hành vụ tấn công hóa học ở tỉnh Idlib ngày 4/4.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/lien-quan-my-khong-kich-trung-kho-vu-khi-hoa-hoc-is-854934.html