Liên tiếp phát hiện ngà voi nhập lậu tại cảng Cát Lái

Theo hồ sơ điều tra, 3 container này được đưa về từ Togo ghé qua cảng Tanjung Pelepas, Malaysia sau đó quá cảnh qua cảng Cát Lái của Việt Nam

Sau 5 lần liên tiếp phát hiện các container chứa ngà voi nhập lậu, chiều nay (29/11), Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với các lực lượng liên quan kiểm tra thêm 3 container chứa gỗ được đưa về Việt Nam từ Cảng Lome, Cộng hòa Togo (châu Phi). Quá trình kiểm tra phát hiện đã thêm hơn 270kg ngà voi trong các kiện gỗ được đục rỗng ruột sau đó ốp ghép ngụy trang.

Ngà voi bị bắt giữ.

Theo hồ sơ điều tra, 3 container này được đưa về từ Togo ghé qua cảng Tanjung Pelepas, Malaysia sau đó quá cảnh qua cảng Cát Lái của Việt Nam để đưa về cảng Phnompenh của Campuchia.

Chỉ hơn 1 tháng, bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, các lực lượng của Hải quan, Cục Cảnh sát chống buôn lậu (C74) - Bộ Công an và Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, bắt giữ hơn 5 tấn ngà voi được ngụy trang tinh vi trong các khúc gỗ rỗng ruột./.

Vinh Quang/VOV –TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/lien-tiep-phat-hien-nga-voi-nhap-lau-tai-cang-cat-lai-573679.vov