Liên tiếp tai nạn do húc đuôi ôtô

Giadinh.net - Do không làm chủ tốc độ, anh Thuận đã húc thẳng vào đuôi chiếc xe tải đỗ ven đường, anh Thuận văng ra và bị chiếc ô tô từ phía sau vọt lên đè chết.

Vào lúc 0h30' ngày 14/10, anh Nguyễn Hữu Thuận (SN 1992, trú tại phường Phú Hải, TP Đồng Hới, Quảng Bình) điều khiển xe máy mang BKS 73N2-7964 trên QL1A đoạn qua phường Phú Hải đã tông vào một ôtô đậu ven đường, cả người và xe văng ra thì bị xe ôtô mang BKS 17K-4219 do anh Đỗ Đức Ban (SN 1983) trú tại Vũ Thư (Thái Bình) điều khiển đè chết. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng anh Thuận tông vào đuôi xe tải đậu bên đường rồi cả người và xe văng ra nên bị xe ôtô 17K-4219 đè lên. Cùng ngày, vào hồi 17h30' tại QL1A đoạn qua thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, xe máy mang BKS 73N4-3141 do Dương Huỳnh Quang (trú tại xã Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) điều khiển chở sau là Dương Quang Sáng và Dương Hùng (cùng quê) đã tông vào đuôi xe ô tô mang BKS 73L-6565 do anh Dương Viết Hòa (SN 1969) trú tại thị trấn Hoàn Lão điều khiển làm cả 3 người đi trên xe máy ngã đập đầu xuống đường, bị chấn thương nặng. Điều đáng nói hai vụ tai nạn trên xuất phát từ việc nạn nhân điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, phóng nhanh thiếu quan sát và trong người có chút hơi men nên điều khiển xe không đảm bảo dẫn đến tai nạn. Vĩnh Quý

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20091016101928731p0c1005/lien-tiep-tai-nan-do-huc-duoi-oto.htm