Liên tiếp trẻ nhập viện sau khi uống sữa

Ngày 20.10, BS Vũ Quang Vinh - Phó phòng Kế hoạch tổng hợp BV Nhi Đồng 2 (TPHCM) - cho biết, từ ngày 13-19.10, BV đã tiếp nhận 5 trẻ em bị dị ứng phải cấp cứu sau khi uống sữa. Qua điều tra, gia đình của các bệnh nhi này cho biết, trẻ đã sử dụng cùng một loại sữa Vivinal GOS.

(LĐ) - Tối 13.10, BV tiếp nhận cháu T.T.N (13 tuổi, trú tại Q.Gò Vấp) trong tình trạng bị sốc phản vệ với các biểu hiện khó thở, đỏ da, đau bụng. Gia đình cho biết, N đã được gia đình cho uống sữa hiệu Vivinal GOS của Dutch Lady. Trước đó, BV cũng tiếp nhận 2 học sinh tiểu học nhập viện trong tình trạng dị ứng nổi mề đay, khó thở. Qua điều tra, các BS được gia đình cho biết, 2 học sinh trên đều uống sữa Vivinal tại trường. Trong hai ngày 18 và 19.10, BV lại cấp cứu thêm 2 trường hợp học sinh tiểu học ở quận 7, 9 sau khi uống loại sữa này lại tiếp tục xuất hiện các triệu chứng như trên. Qua tìm hiểu các chuyên gia và phân tích của các BS, BV Nhi Đồng 2 đã đặt nghi vấn các trường hợp học sinh bị dị ứng phát xuất từ thành phần của sữa. BS Vinh cho biết thêm, cả 5 trẻ đều uống cùng một loại sữa Vivinal GOS của Dutch Lady. Đại diện Cty Duch Lady đã có văn bản thông báo: Không có bằng chứng khoa học nào khẳng định các trường hợp nhập viện đã nêu do Dutch Lady Vivinal GOS. Võ Tuấn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/lien-tiep-tre-nhap-vien-sau-khi-uong-sua/200910/160112.laodong