Liên tiếp xảy ra các vụ công nhân chém nhau

(VietNamNet) - Hai vụ chém người gây thương tích liên tiếp xảy ra tại các khu công nghiệp ở Đồng Nai, gây xôn xao dư luận.

- Hai vụ chém người gây thương tích liên tiếp xảy ra tại các khu công nghiệp ở Đồng Nai, gây xôn xao dư luận. Ngày 16/10, công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành truy bắt Mai Thanh Trung (sinh năm 1975), ngụ tại tỉnh An Giang; Phạm Hoàng Tuấn (sinh năm 1982), ngụ tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; Đỗ Xuân Nhân (sinh năm 1989), trú tại tỉnh Ninh Thuận về hành vi “cố ý gây thương tích”. Theo điều tra của Công an Biên Hòa, vào ngày 15/10, trong khi công nhân đang tụ tập đình công trước Công ty Seorim (Khu công nghiệp Loteco TP. Biên Hòa) thì xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm công nhân đình công và không đình công. Lập tức cả 3 đối tượng là Trung, Tuấn và Nhân (đứng về nhóm công nhân đình công) dùng dao đuổi chém nhiều nhát làm 2 công nhân là Châu Văn Nguyên (sinh năm 1987) và Châu Văn Võ (sinh năm 1989), quê ở Cà Mau (Nguyên và Võ là 2 anh em) bị thương nặng. Hiện cả 3 đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cũng trong ngày 16/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh năm 1993), ngụ tại thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai về “hành vi giết người”. Tối 15/10, trong lúc làm việc, giữa Trang và Trần Thủy Tiên (sinh năm 1992) nảy sinh mâu thuẫn cá nhân (cả hai đều là công nhân Công ty Splen Dour thuộc khu công nghiệp Nhơn Trạch 1). Khi vừa tan ca, Tiên điện thoại cho chị gái tên Thảo đến đón, Thảo rủ thêm 2 người bạn nữa trong đó có Nguyễn Thanh Tuyền (sinh năm 1989), ngụ tại huyện Long Thành. Khi vừa chuẩn bị về thì Trang nhào đến gây gổ và bất ngờ đâm Tuyền chết tại chỗ rồi bỏ trốn. Vĩnh Minh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/phapluat/200910/Lien-tiep-xay-ra-cac-vu-cong-nhan-chem-nhau-874003/