Liên Triều ngừng tổ chức đoàn tụ các gia đình li tán

Ngày 16/10, hai miền Triều Tiên đã ngừng đàm phán mà không đạt được nhất trí về việc tổ chức thêm các cuộc đoàn tụ gia đình li tán

Ngày 16/10, hai miền Triều Tiên đã không đạt được nhất trí về việc tổ chức thêm các cuộc đoàn tụ gia đình bị li tán, sau khi có tin nói các quan chức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc "hành động có đi có lại" như một phần của thỏa thuận. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết các quan chức Tổ chức Chữ thập Đỏ của cả hai miền đã ngừng đàm phán tại thị trấn Kaesong của Triều Tiên. Theo hãng tin Yonhap, phía Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức thêm hai cuộc đoàn tụ gia đình trong những tháng tới nhưng phía Triều Tiên đã yêu cầu "hành động có đi có lại". Đến nay, ngày giờ cho cuộc đàm phán tiếp theo giữa Tổ chức Chữ thập Đỏ hai miền vẫn chưa được quyết định. Cuối tháng 9/2009, hai bên đã tổ chức đoàn tụ các gia đình bị li tán trong chiến tranh và đây là đợt đoàn tụ đầu tiên trong hai năm trở lại đây./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/lien-trieu-ngung-to-chuc-doan-tu-cac-gia-dinh-li-tan/200910/20865.vnplus