Liên tục dẫn đầu đường đua, Ánh Viên giành HCV thứ 3

Tối 22/8, ở khu thi đấu dưới nước, sân vận động Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Ánh Viên giành huy chương vàng thứ 3, nội dung bơi 400 m nữ với màn thể hiện vượt trội.

Vài phút sau khi giành huy chương vàng 200 m ngửa, phá kỷ lục SEA Games 29, Ánh Viên tiếp tục khiến người hâm mộ nức lòng khi mang về HCV 400 m tự do nữ.

Dù 2 lượt thi đấu chỉ cách nhau 25 phút, "cô gái vàng" của thể thao Việt Nam vẫn tự tin về đích trên đường đua xanh với thành tích 4:10:96, cách vận động viên về nhì của Thái Lan gần 5 giây.

Ánh Viên tự tin trên đường đua xanh tại Kuala Lumpur. Ảnh: Tùng Lê.

Trước đó, ở chung kết 200 m ngửa nữ, Ánh Viên giành huy chương vàng với thời gian 2 phút 13 giây 16, đồng thời phá kỷ lục cũ của SEA Games là 2 phút 14 giây 12.

Như vậy, Ánh Viên đã nâng tổng số huy chương vàng của mình lên con số 3, đồng thời mang về huy chương vàng thứ 14 cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.

Nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Nguyễn Hồng Minh khẳng định thành tích của nữ kình ngư mang giá trị khác biệt, vì đây là môn thi đấu thuộc hệ thống Olympic.

Ánh Viên đã sở hữu 3 huy chương vàng tại SEA Games 29. Ảnh: Hải An.

Cùng ngày, ở chung kết 50 m ếch nữ, Phương Anh không lọt vào nhóm có huy chương khi xếp cuối trong 8 VĐV tham dự với thành tích 33 giây 31. Kim Sơn và Thành Bảo nỗ lực thi chung kết 200 m ếch nam nhưng không thể mang về huy chương cho đội tuyển bơi Việt Nam.

Ngân Giang (Từ Malaysia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lien-tuc-dan-dau-duong-dua-anh-vien-gianh-hcv-thu-3-post773595.html