Liên tục đuối nước ở khe suối du lịch tự phát

Thời gian gần đây, tại các khe suối du lịch tự phát thuộc địa bàn tỉnh Hà Tĩnh liên tục xảy ra nhiều vụ tử vong do đuối nước.

Gần đây nhất, ngày 2/9, tại suối Rào Àn, thuộc Đội 9, Sơn Kim 1, Hương Sơn (Hà Tĩnh) xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Anh Nguyễn Bảo Q. (SN 1995) trú tại khối 10, thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) không may trượt chân, bị cuốn xuống dòng nước sâu tử vong.

Trước đó, ngày 25/6, cũng tại khu vực này, em G. (SN 2.000) ở xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn đuối nước khi đi tắm ở bãi tắm Rào Àn.

Được biết, suối Rào Àn thuộc quyền quản lý của Hợp tác xã Nông lâm nghiệp sinh thái và Dịch vụ tổng hợp (HTX - PV). Liên quan đến những vụ đuối nước xảy ra tại địa điểm trên, ông Trần Quốc Việt, Chủ nhiệm HTX cho biết: Khi du khách đến đây, chúng tôi đã nhắc nhở, nghiêm cấm việc tự ý tắm suối. Những trường hợp tai nạn đuối nước là do họ không chấp hành nội quy của HTX, nên chúng tôi không chịu trách nhiệm".

Khi được hỏi về việc cấp phép cho bãi tắm, bán vé tham quan, vị Chủ nhiệm HTX nói: “HTX thành lập được sự đồng ý của huyện theo Luật định. Trong đề án được phê duyệt, chúng tôi được huyện cho thực hiện nội dung tổ chức tham quan trải nghiệm với mục đích nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Còn vé thì đã được Cục thuế Hà Tĩnh, Chi cục thuế Hương Sơn thẩm định và cho in, phát hành và sử dụng”.

Bảng giá được niêm yết công khai

Lý giải cho việc bán vé tham quan mà không đảm bảo an toàn cho du khách, ông Việt trả lời: “Chúng tôi không thể đi theo từng người một được, khi có đoàn từ 20 người trở lên, chúng tôi mới tổ chức hướng dẫn còn lại họ cứ mua vé vào tự trải nghiệm. Chúng tôi chỉ đảm bảo an ninh như việc đánh nhau. Còn việc tắm, chúng tôi cấm tuyệt đối nên ai sai người đó tự chịu. Tại bãi tắm, HTX đã có biển báo, có đóng cọc và áo phao để đề phòng đuối nước đồng thời cắt cử người ngồi canh cấm du khách tắm”.

Trái với lời ông Trần Quốc Việt nói, sau khi kết thúc cuộc trao đổi, chúng tôi có mặt tại khu vực bãi tắm ghi nhận được hình ảnh một cán bộ của HTX đang đóng biển “cấm tắm”, một người dân ở gần bãi tắm cho biết: “Từ trước đến nay, HTX vẫn để cho du khách tắm chứ có ngăn cấm gì đâu”.

Sau 2 vụ đuối nước HTX mới cho người rào chắn và làm biển cảnh báo

Không những vậy, trước đó, trả lời báo chí, ông Việt từng khẳng định: “Mục đích thành lập bãi tắm là để duy trì, bảo vệ môi trường chứ không phát triển du lịch. Tại bãi tắm có hai bảo vệ túc trực liên tục để cảnh báo du khách những chỗ nước sâu... bãi tắm trang bị đầy đủ áo phao cho thuê với giá 10.000 đồng/lượt”.

Ngoài ra, trên trang Facebook có địa chỉ https://www.facebook.com/htxraoan/ được cho là của HTX nói trên liên tiếp đăng tải, chia sẻ những clip, hình ảnh và bài viết quảng bá về bãi tắm.

facebook.com/htxraoan/ được cho là của HTX nói trên liên tiếp đăng hoặc share những clip, hình ảnh và bài viết quảng bá về bãi tắm.

Ghi nhận tại hiện trường, xung quanh bãi tắm, HTX đã cho xây nhiều phòng thay đồ và tổ chức cho thuê áo phao. Điều này có thể thấy lời nói “không hề tổ chức khai thác bãi tắm” của vị chủ nhiệm là không có căn cứ.

Ông Trần Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn thông tin: “Việc bán vé vào trải nghiệm là việc của HTX quản lý. Chính quyền địa phương chỉ quản lý vấn đề an ninh trật tự. Sự việc đuối nước liên tục xảy ra tại bãi tắm, chính quyền chỉ phối hợp với các cơ quan chức năng chứ không có chức năng đình chỉ bãi tắm. Họ phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm".

Có thể thấy, việc tổ chức hoạt đông du lịch thiếu chuyên nghiệp, quản lí tổ chức lỏng lẻo của HTX Nông lâm nghiệp sinh thái và Dịch vụ tổng hợp là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước đáng tiếc. Chính vì vậy, bên cạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý, người dân cần nâng cao ý thức, tự bảo vệ bản thân để tránh rủi ro.

Quốc Hoàn - Thắng Hiệp

Nguồn ANTT: http://antt.vn/lien-tuc-duoi-nuoc-o-khe-suoi-du-lich-tu-phat-207972.htm