Liên tục xả lũ, người dân Quảng Nam trắng đêm chạy lũ

Mưa lớn, hàng loạt thủy điện phía thượng nguồn xả lũ khiến nước dâng cao trong đêm làm người dân ven sông Vu Gia ở tỉnh Quảng Nam khốn khổ chạy lũ, ghi nhận đã có một người tử vong trong đợt lũ này.

Sáng 15-12, tại tỉnh Quảng Nam trời vẫn đang mưa lớn trên diện rộng. Hai bên tuyến Quốc lộ 1 chạy dọc từ TP Tam Kỳ ra thị xã Điện Bàn như biển nước. Tại TP Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Đại Lộc, do nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực bị ngập nặng.

Theo ghi nhận tại xã Đại An, huyện Đại Lộc, khuya 14 rạng sáng 15-12 nước lũ đột ngột dâng cao khiến nhiều người dân hết sức lo lắng. Nhiều người dân đã thức trắng đêm để di chuyển đồ đạc, vật dụng, đưa trâu bò đi tránh trú.

Nước lũ trắng trời ở Quảng Nam

Trong khi đó, sáng 15-12, ông Trần Văn Tốt, Chủ tịch UBND xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người đàn ông đi ra ngoài đồng bắt ốc thì bị chết đuối.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều 14-12, ông Châu Thịnh (SN 1968, ngụ thôn Tịch Yên, xã Bình Nam) ra cánh đồng gần nhà để bắt ốc nhưng không thấy về. Người nhà nạn nhân đã cùng với chính quyền xã Bình Nam tìm kiếm và đến 7 giờ sáng nay (15-12) thi thể ông Thịnh mới được tìm thấy.

Theo thông báo, hiện có 5 thủy điện ở tỉnh Quảng Nam đang xả lũ gồm: thủy điện Đắk Mi 4 bắt đầu vận hành xả lũ từ 22 giờ ngày 13-12 với lưu lượng 800-2.000m3/s; thủy điện Sông Bung 4A xả lũ với lưu lượng từ 40-300m3/s từ 22 giờ 30 ngày 13-12; thủy điện Sông Bung 4 xả lũ với lưu lượng từ 166-439m3/s từ 5 giờ ngày 14-12; thủy điện A Vương xả từ 35-200m3/s từ 7 giờ ngày 14-12; thủy điện Sông Tranh 2 đang xả lũ với lưu lượng 650m3/s. Ngoài ra, hồ Phú Ninh cũng đang xả lũ điều tiết nước từ nhiều ngày nay.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận ở xã Đại An:

Nước tràn vào nhà dân lúc nửa đêm

Người dân hối hả di chuyển đồ đạc lên cao

Đưa cây giống lên cao để tránh hư hỏng

Căn nhà ông Phan Minh Hùng (xã Đại An) bị ngập nước

Người dân giúp nhau trong mưa lũ

Các hộ dân kết bè tre để di chuyển trong lũ

Các hộ dân đưa bò lên cầu Quảng Huế tránh lũ

Tin-ảnh: Tr.Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/lien-tuc-xa-lu-nguoi-dan-quang-nam-trang-dem-chay-lu-20161215100126624.htm