Liên tục xảy ra tình trạng CSGT bị tấn công

Bị "tuýt còi" vì dừng xe không đúng quy định, lái không chấp hành mà còn lao thẳng vào người thi hành nhiệm vụ, rất may cảnh sát thoát nạn vì bám được vào mào hiệu của ô tô.

15h ngày 24/3, hai cảnh sát Vũ Hữu Huỳnh và Công Nghĩa Cường thuộc Công an huyện Đông Anh, Hà Nội, được phân công làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại khu vực đoạn quốc lộ 3 qua ngã tư 1/5 thì phát hiện ô tô biển số Thái Bình do lái xe Nguyễn Hữu Quảng, 29 tuổi, ở Vân Trường, Tiền Hải, Thái Bình, điều khiển vượt đèn đỏ. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng lái xe không dừng mà còn điều khiển ô tô đâm thẳng về phía đồng anh Huỳnh. Rất may vị cảnh sát này tránh được. Sau đó, Quảng lái xe bỏ chạy, Tổ công tác đuổi theo yêu cầu dừng xe nhưng Quảng không chấp hành, đỗ xe giữa đường, không xuống xe và không xuất trình giấy tờ. Công huyện Đông Anh tạm giữ Quảng về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 8h30 ngày 22/3, tại tuyến đường Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội, cũng xảy ra một vụ tấn công cảnh sát tương tự. Lúc đó, tổ công tác Công an phường Bưởi làm nhiệm vụ phân luồng giải tỏa giao thông tại tuyến đường này, phát hiện chiếc ô tô taxi do Lê Hoài Nam, 26 tuổi, ở tập thể ĐH giao thông vận tải, Láng Hạ, quận Đống Đa, điều khiển dừng đỗ xe trước cửa nhà số 31, Võng Thị sai quy định. Khi thượng sĩ Trần Nam Thanh, yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra, Nam không chấp hành mà còn điều khiển ô tô lao thẳng vào cảnh sát này. Rất may, anh Thanh tránh được và bám vào mào hiệu xe taxi. Xe chạy khoảng 40 mét thì mào hiệu ô tô bị gãy, người cảnh sát này bị tuột tay ngã xuống đường, bị trầy xước ở cùi tay và đầu gối chân. Lái xe tiếp tục bỏ chạy. Khoảng 10h cùng ngày, kẻ này đến Công an phường Bưởi đầu thú.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/phapluat/Lien-tuc-xay-ra-tinh-trang-CSGT-bi-tan-cong/20103/85890.datviet