Liệu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung có chấp nhận giá gửi xe "trên trời"?

Khi gửi xe tại tòa nhà Thăng Long Number one thì người dân phải chịu mức giá "chặt chém" lên tới 100 nghìn đồng/xe máy/ đêm và 200 nghìn đồng/ô tô/ đêm.

Giá gửi xe “trên trời”

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, mức thu phí đối với xe máy gửi bên trong các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại (có camera theo dõi, in hóa đơn tự động,..) mức phí trông giữ xe máy ban ngày là 5.000 đồng/lượt, ban đêm 6.000 đồng/lượt, còn đối với các nhà chung cư, trung tâm thương mại khác thì mức phí được quy định lần lượt là: 2.000 đồng/lượt/ban ngày, 3.000 đồng/lượt/ban đêm.

Quy định là vậy, tuy nhiên nếu muốn gửi xe tại chung cư Thăng Long Number one ( số 1 Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) thì người dân phải trả 100 nghìn đồng/xe máy/ đêm và 200 nghìn đồng/ô tô/ đêm.

Cụ thể, giá vé trông giữ xe máy là 5 nghìn đồng/ 1 xe/ dưới 8 tiếng; trên 8 tiếng là 50 nghìn đồng/1 xe và 100 nghìn đồng/ 1 lượt xe gửi qua đêm (bắt đầu từ 23 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau). Mức giá trông giữ ô tô vào ban đêm được “niêm yết” là 200 nghìn đồng/ 1 xe (bắt đầu từ 23 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau); 30 nghìn đồng 2 tiếng đầu; gửi dưới 8 tiếng là 50 nghìn đồng/ 1 xe; trên 8 tiếng là 100 nghìn đồng/ 1 xe.

Gửi xe qua đêm tại tòa nhà Thăng Long Number one, chiếc xe 29G1.325-10 bị "chặt chém" 100 nghìn đồng.

Được biệt, tầng hầm gửi xe tại cụm nhà Chung cư Thăng Long Number one thuộc sở hữu chung của 1073 hộ dân sinh tại tòa nhà và 3 tầng diện tích thương mại thuộc Chủ đầu tư Viglacera phục vụ các đối tương gửi là xe các các cư dân, khách của cư dân và hàng của các đơn vị thương mại hiện đang thuê mặt bằng kinh doanh bom gồm: Trung tâm thương mại Elite; Nhà hàng ẩm thực Thăng Long, Nhà hàng Hàn Quốc Biwon; Siêu thị tiện ích Vinmart; Trung tâm giáo dục Nhật Bản Sakura…

Nếu chiếu theo mức giá thu thực tế so với Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc thu phí trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe máy điện), xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội, thì rò ràng BQL tòa nhà Thăng Long Number one đang thu phí gửi xe cao gấp 17 lần so với quy định chung của Nhà nước.

Vậy câu hỏi đặt ra là: số tiền chênh lệch từ việc thu phí trông giữ xe quá cao này đang đi về đâu, khi mà mỗi ngày có hàng trăm lượt xe của cư dân, khách hàng đến giao dịch tại tòa nhà này. Đặc biệt, có hay không việc trốn thuế khi mà số tiền “móc túi” hành khách là không hề nhỏ!?

Sao cứ mãi “bù nhìn”?

Lý giải về việc áp dụng mức thu kiểu “chặt chém” này, Ban quản lý tòa nhà Thăng Long Number one khẳng định: “Hầm gửi xe của chung cư TLN1 không phải là hầm xe hoạt động với mục đích kinh doanh. Chúng tôi không người ngoài vào sử dụng tiện ích của cư dân và không khuyến khích khách của bến cóc, xe dù vào gửi xe, vì như thế vô hình chung chúng tôi trở thành kẻ tiếp tay cho các nhà xe hoạt động trái quy định của pháp luật”.

Sáng ngày 19/12, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Lai Mạnh Tiến – Chủ tịch phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) ú ớ cho rằng: “Anh tưởng là họ ( Tòa nhà Thăng Long Number one – PV) chấm dứt việc thu phí trái quy định từ lâu rồi…”

Mức giá gửi xe được áp dụng tại tòa nhà Thăng Long Number one cao gấp hàng chục lần so với quy định của Nhà nước.

“Đây là hành vi trái pháp luật. Việc này phường đã có văn bản đề nghị tòa nhà chấm dứt hoạt động thu trái quy định, đồng thời giao cho các cơ quan chuyên môn của phường giám sát. Cụ thể thế nào chúng tôi sẽ kiểm tra và thông tin sau”, ông Tiến nói.

Trong khi ông Tiến vẫn “tưởng” thì ngay trong buổi sáng cùng ngày, tại tòa nhà Thăng Long Number one nhiều người dân phải “è cổ” hứng chịu những đòn “chặt chém” theo “luật riêng” do BQL tòa nhà ban hành.

Trong buổi sáng cùng ngày, cung cấp thông tin cho phóng viên, đại diện CA phường Trung Hòa cho biết: “Thời gian gần đây, CA phường liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc tòa nhà Thăng Long Number one áp dụng mức thu phí cao hơn gấp nhiều lần so với quy định của Nhà nước. Phía CA phường đã nhắc nhở và đề nghị BQL chấm dứt việc “thu khống” này. Đến nay việc hoạt động sai trái này vẫn tồn tại. Tới đây, chúng tôi sẽ kiểm tra và có phương án xử lý cụ thể”.

Tại một diễn biến khác, liên quan tới việc tòa nhà Thăng Long Number one bị “tố” “chặt chém” tiền gửi xe của người dân gấp 17 lần so với quy định của Nhà nước, mới đây, Cục Thuế Tp.Hà Nội đã yêu cầu Chi cục Thuế và các Phòng chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin trên.

Hành vi thu phí cao hơn quy định có thể bị xử lý hành chính theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, với mức xử phạt cao nhất lên đến 25 triệu đồng. Đối với hành vi thu tiền mà không lập hóa đơn hoặc tự ý tạo hóa đơn không phù hợp, sẽ có thể bị xử lý theo quy định về sử dụng hóa đơn.

Nhiều người dân bức xúc vì chung cư Thăng Long Number One thu phí trông giữ xe quá cao

Theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự về tội trốn thuế, có một số hành vi có thể thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm với tội trốn thuế như: Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp; Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán ….nếu số tiền trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên.

Mức phạt tiền cao nhất áp dụng đối với tội trốn thuế có thể lên đến 3 tỷ đồng, và có thể chịu hình phạt tù giam đến 3 năm. Điều đặc biệt là kể từ thời điểm 1/7/2016 thì pháp nhân (công ty) cũng có thể bị xử lý hình sự về tội trốn thuế, thay vì chỉ cá nhân như trước đây.

Trong khi các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội, quận Cầu Giấy, phường Yên Hòa, Cục Thuế Hà Nội “làm ngơ” cho sai phạm tồn tại, thì hàng ngày hàng trăm người dân “è cổ” hứng chịu màn “chặt chém” kinh hoàng từ phía BQL tòa nhà Thăng Long Number one?

Tạp chí GTVT tiếp tục thông tin ở bài sau.

Lê Minh - Thùy Dương

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/lieu-chu-tich-nguyen-duc-chung-co-chap-nhan-gia-gui-xe-tren-troi-d36313.html