Liệu Ukraine có thuyết phục được Ấn Độ trong quan hệ với Nga?

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba đến thăm New Delhi trong bối cảnh Ukraine nỗ lực giành lấy sự ủng hộ của Ấn Độ.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba. (Nguồn: Reuters)

Ngày 29/3, Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo mối quan hệ mật thiết giữa Ấn Độ với Nga được xây dựng dựa trên “di sản Liên Xô” đang phai mờ khi ông kêu gọi New Delhi đứng về phía Kiev.

Trong chuyến thăm Ấn Độ, ông Dmytro Kuleba bày tỏ lo ngại về việc Nga siết chặt quan hệ với Trung Quốc - quốc gia đang có xung đột biên giới căng thẳng với Ấn Độ.

Theo Financial Times, ông Kuleba cho biết “sự hợp tác giữa Ấn Độ và Nga phần lớn dựa trên di sản của Liên Xô. Nhưng đây không phải là di sản sẽ được lưu giữ trong nhiều thế kỷ. Nó đang bốc hơi”.

Ấn Độ và Trung Quốc có tranh chấp biên giới chưa được giải quyết và đã bùng phát thành bạo lực vào năm 2020, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, buộc cả hai bên phải điều động hàng chục nghìn quân tới các vị trí tiền phương ở dãy Himalaya. Ấn Độ tuyên bố quan hệ bình thường với Trung Quốc sẽ không được khôi phục cho đến khi tình trạng tại biên giới ổn định trở lại.

Ông Kuleba nhận định: “Mối quan hệ Trung-Nga cần được Ấn Độ đặc biệt chú ý vì các đặc quyền an ninh quốc gia của nước này”.

Ukraine đã phải nỗ lực để giành được thiện cảm từ Ấn Độ và nhiều quốc gia khác ở phía Nam bán cầu. Các quốc gia này hầu như giữ trạng thái trung lập trong cuộc cạnh tranh giữa các nước giàu có và họ phải chịu thiệt hại về kinh tế do thương mại bị gián đoạn và chi phí tăng cao.

Nga vẫn là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Ấn Độ bất chấp nỗ lực của New Delhi nhằm đa dạng hóa nguồn nhập khẩu sang Pháp, Mỹ và các nước khác. Ấn Độ cũng trở thành khách hàng mua dầu thô giá rẻ hàng đầu của Nga sau cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022. Đầu tháng 3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi ông tái đắc cử.

Ông Kuleba đề nghị các công ty Ấn Độ tham gia vào quá trình tái thiết hậu xung đột và cho biết quốc gia đông dân nhất thế giới này sẽ thu được nhiều lợi ích từ việc mở rộng quan hệ thương mại và công nghệ với Ukraine.

Bộ trưởng Ukraine cho biết, nước này hiện đang tìm cách “khôi phục thương mại” với Ấn Độ, nối lại xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp như dầu hướng dương và mua thêm hàng hóa của Ấn Độ. “Chúng tôi quan tâm đến việc nhập khẩu một số mặt hàng máy móc hạng nặng mà Ấn Độ đang sản xuất”, ông Kuleba nói thêm.

Sau cuộc xung đột ở Ukraine vào năm 2022, ông Kuleba lên tiếng chỉ trích về mối quan hệ Nga - Ấn và tuyên bố mỗi thùng dầu thô của Nga mà Ấn Độ mua đều có “một phần máu Ukraine trong đó”.

Tuy nhiên, Kiev đã tìm cách xoa dịu mối quan hệ với New Delhi khi nước này cố gắng lôi kéo thêm nhiều quốc gia ủng hộ mục tiêu của mình.

Ngày 29/3, Ngoại trưởng Ukraine đã đến thăm New Delhi theo lời mời của người đồng cấp Ấn Độ S. Jaishankar. Trước đó, Thủ tướng Modi đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai bên.

Chuyến thăm của ông Kuleba tới Ấn Độ diễn ra vào thời điểm Ukraine đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022. Lực lượng của Moscow giành được thế chủ động ở tiền tuyến và việc hỗ trợ thêm quân sự của Mỹ bị đóng băng trước sự phản đối của cựu Tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ ông trong Quốc hội.

Tuy nhiên, ông Kuleba bày tỏ sự tin tưởng rằng Washington sẽ thông qua gói hỗ trợ mới, bất kể kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm nay như thế nào. Theo ông, đa số cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đều tán thành việc ủng hộ Ukraine.

Diệu Linh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lieu-ukraine-co-thuyet-phuc-duoc-an-do-trong-quan-he-voi-nga-265997.html