Lịm tim trước con đường ngập hoa phượng tím ở Nam Phi

Cứ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11 hàng năm, thủ đô Pretoria của Nam Phi lại khoác lên mình bộ áo tím biếc quyến rũ khi những hàng cây hoa Jacaranda (phượng tím) nở rộ khắp các con đường.

Mùa xuân ở Nam Phi kéo dài từ cuối tháng 9 đến tháng 12. Những ai yêu phượng tím sẽ choáng ngợp trước khung trời hoa Jacaranda nhuộm màu tím biếc, phủ khắp các thành phố. Ảnh: Shutterstock.

Thủ đô Pretoria còn được gọi là thành phố hoa phượng tím với khoảng 70.000 cây hoa nở rộ mỗi khi mùa xuân về. Ảnh: Shutterstock.

Trên thực tế, Jacaranda có nguồn gốc từ Nam Mỹ và được đưa đến trồng ở tỉnh Gauteng của Nam Phi, nơi có thủ đô hành chính Pretoria và thành phố kinh tế Johannesburg, vào những năm 1800. Ảnh: Xinhua.

Dần dần, Jacaranda trở nên phổ biến đến mức được trồng rất nhiều trên các đường phố, công viên, trường học và các khu trung tâm thương mại ở Pretoria và Johannesburg. Ảnh: Xinhua.

Sắc hoa phượng tím trên phố tạo nên một khung cảnh lãng mạn trong thời tiết mát dịu của mùa xuân. Hoa Jacaranda không chỉ có sắc màu quyến rũ mà còn có hương thơm ngào ngạt. Ảnh: Xinhua.

Hoa phượng tím có hình như chiếc chuông nhỏ và nở thành chùm. Ảnh: IT.

Rất nhiều người dân địa phương và du khách mong chờ đến thời điểm hoa phượng tím nở hàng năm để có thể chiêm ngưỡng sắc tím ngập tràn trong các thành phố. Ảnh: SApeople.

Theo quy định, chính quyền Pretoria được phép giữ lại tất cả số lượng cây phượng tím trong thành phố song những cây đã bị chết sẽ được thay thế bằng một cây mới khác loài. Ảnh: SApeople.

Loài hoa này không chỉ sở hữu màu sắc bắt mắt mà còn có hương thơm đặc biệt và ngọt ngào.

Những cánh hoa phượng tím rơi trải thảm trên các vỉa hè, bãi cỏ, tạo nên một khung cảnh lãng mạn trong thời tiết mát dịu của mùa xuân. Ảnh: SApeople.

Mời độc giả xem thêm video: Đến thăm hòn đảo kỳ lạ, nơi “dư thừa” hàng nghìn nam giới

Thảo Nguyên (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/lim-tim-truoc-con-duong-ngap-hoa-phuong-tim-o-nam-phi-1973050.html