Lĩnh án tử vì hám 15 triệu đồng

Hoàng nhờ Hương vận chuyển ma túy cho Tuấn với tiền công 15 triệu đồng. Nhận lời, Hương gọi điện cho Chung mang "hàng" giúp mình về Hà Nội.

Hai bị cáo Hương và Chung tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: báo Công lý)

Vừa qua, TAND thành phố Hà Nội đã đưa Lê Thị Hoài Lan Hương (41 tuổi) và Lê Anh Chung (33 tuổi, cháu gọi Hương bằng dì) cùng ở Thái Nguyên ra xử tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo buộc, do chồng mất sớm nên Hương phải tần tảo kiếm tiền nuôi các con ăn học. Giữa năm 2016, người phụ nữ này quen biết với Hoàng (đầu mối bán ma túy ở Cao Bằng) thông qua người bạn tên Thái ở Hà Nội.

Sau một thời gian, Hoàng nhờ Hương vận chuyển ma túy cho Tuấn (ở Hà Nội) với tiền công 15 triệu đồng. Nhận lời, góa phụ gọi điện cho người cháu tên Chung mang "hàng" giúp mình về Hà Nội. Sáng 23/6/2016, Chung nhận bọc ma túy nặng 4,3kg, thuê ôtô xuống Hà Nội gặp Hương.

Tại đây, dì cháu họ vạch kế hoạch gặp Tuấn để giao ma túy và nhận tiền. Theo đó, Hương đến quán cà phê gặp Tuấn trước để kiểm tra tiền, sau đó gọi Chung mang ma túy đến.

Khi 2 dì cháu họ vừa gặp nhau ở quán bị cơ quan chức năng ập đến bắt quả tang, lúc này Tuấn trốn chạy. HĐXX đã tuyên bị cáo Hương và Chung cùng mức án tử hình, riêng Tuấn và Hoàng do chưa xác minh được lai lịch nên cơ quan điều tra quyết định tách hồ sơ, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Kim Quy

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/linh-an-tu-vi-ham-15-trieu-dong-d38099.html