Lính Hải quân Hoa Kỳ thiệt mạng vì dù không bung

Một lính Hải quân Mỹ thuộc Hạm đội New York đã thiệt mạng vì không mở được dù trong màn trình diễn trên không ngày 28/5.

Reuters thông tin, một thành viên đội trình diễn nhảy dù đã thiệt mạng vào ngày Chủ nhật trong lễ kỷ niệm Tuần Hạm Đội tại Cảng New York vì sự cố kỹ thuật.

Dù của một thành viên trong đội đã không bung ra và người này rơi thẳng xuống sông Hudson, thành phố New York. Mục tiêu hạ cánh của cả đội nằm ở công viên Liberty State, thuộc về phía thành phố Jersey, bang New Jersey giáp ranh với New York.

Lính nhảy dù tại Fleet Week gặp sự cố kỹ thuật ngày 28/5. Ảnh: The Jersey Journal

Lực lượng cứu hộ đã cố gắng kéo người này khỏi sông Hudson và tức tốc đưa vào bệnh viện tại Jersey. Sau đó, nhân viên bệnh viện thông báo người này đã không qua khỏi.

Bjoern Kils, 37 tuổi, đến từ Jersey City, kể lại anh thấy ba thành viên Leap Frogs nhảy ra từ một trực thăng, hoàn thành biểu diễn và tiếp đất an toàn.

"Gần như cùng lúc họ tiếp đất trong công viên Liberty State, chúng tôi nghe có tiếng nước bắn. Dường như có người nhảy dù thứ 4". Sau đó, anh Kils phát hiện ra lực lượng cứu hộ khẩn cấp kéo một người lên khỏi mặt nước và làm công tác cấp cứu.

"Họ kéo người đàn ông lên và bắt đầu ép ngực. Ông ấy dường như bị ngạt nước" - Kils kể lại.

Đội cứu hộ đang cấp cứu một quân nhân nhảy dù rơi xuống sông.

Hiện danh tính của người lính này chưa được tiết lộ. Theo Telegraph, người lính đặc nhiệm SEAL đã tử vong là một thành viên của Đội Nhảy dù Hải quân Mỹ Leap Frog.

Chuẩn Đô đốc Hải quân Jack Scorby khẳng định, chiếc dù của người lính xấu số đã không mở được và quân nhân này đã thiệt mạng tại Trung tâm Y tế Thành phố Jersey.

Chuẩn đô đốc Scorby cho biết: “Chúng tôi gửi tâm tình và những lời cầu nguyện đến gia đình nạn nhân và tôi kêu gọi những thành viên thuộc lực lượng đặc nhiệm Hải Quân cầu nguyện cho đồng đội của mình”.

Vụ việc xảy ra vì sự cố kỹ thuật.

Theo ABC, quân nhân nhảy dù sau khi phát hiện không mở được dù của mình đã cắt các thiết bị để rơi xuống nước, tránh rơi xuống mặt đất. Nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện nhưng qua đời vì chấn thương quá nặng.

Điều này trùng khớp khi trên Internet đã xuất hiện một video cho thấy chiếc dù đã rơi xuống các khu nhà xung quanh nhưng không thấy người lính nào.

CNN cho hay, Tuần Hạm Đội (Fleet Week) là sự kiện được tổ chức hàng năm. Đây là dịp để người dân tại thành phố New York có thể gặp gỡ các thủy thủ, lính thủy và lực lượng canh gác bờ biển cũng như được tận mắt thị uy năng lực của Hải quân.

Clip lính SEAL rơi xuống nước, dù hỏng bay vào trong phố

Ngọc Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/linh-hai-quan-hoa-ky-thiet-mang-vi-du-khong-bung-3336364/