Lính Syria lái T-72 đâm xuống sông vì sợ TOW

Hoảng sợ khi bị Failaq Al-Rahman (nhánh của Quân đội Tự do Syria-FSA) tấn công bằng TOW, lính Syria đã lái chiếc T-72 lao thẳng xuống sông.

Thông tin về cuộc tấn công này được trang Al-Masdar News đăng tải hôm 17/7 cho biết, vụ tấn công được thực hiện bằng tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất tại khu vực ngoại ô Đông Damascus.

Theo hình ảnh được công bố cho thấy, sau khi phần giáp trước chiếc T-72 trúng đạn của TOW do các tay súng Failaq Al-Rahman tấn công, chiếc xe không hề hấn gì nhưng do hoảng sợ trước đòn tấn công, kíp lái đã điều khiển chiếc tăng lao thẳng xuống con sông nhỏ gần đó.

Khoảnh khắc tên lửa TOW lao vào tăng T-72.

Rất may mắn, kíp lái 3 người đều an toàn. Ngay sau đó, một nhóm tăng gồm 3 chiếc khác của quân đội Syria đã di chuyển tới hiện trường vụ việc để hỗ trợ các đơn vị bộ binh dọn sạch khu vực, và giúp thợ cơ khí sửa chữa chiếc xe bị hỏng vì lao xuống sông.

Quân đội Syria cho biết thêm rằng, sau khi được chi việc bằng 3 chiếc tăng khác, kíp chiến đấu của Failaq Al-Rahman đã bị quân đội chính phủ tiêu diệt hoàn toàn.

Được biết, ngay trước khi xảy ra vụ tấn công này, trong cuộc giao tranh quyết liệt với lực lượng phiến quân Failaq Al-Rahman tại cửa ngõ phía Đông thủ phủ Damascus cùng ngày, Lục quân Syria đã chịu một số tổn thất.

Lực lượng Failaq Al-Rahman đã dùng xe tăng T-55 để tấn công vào 1 số vị trí có các xạ thủ súng máy của quân chính phủ đang hoạt động. Trong khi đó, mọt số tay súng khác của nhóm này dùng vũ khí chống tăng đáp trả lực lượng tăng thiết giáp quân chính phủ.

Trong đó, một quả đạn RPG-9 dó phiến quân Failaq Al-Rahman phóng đi đã bắn trúng 1 chiếc tăng T-72 của quân đội Syria, tuy nhiên do được trang bị với hệ thống phòng vệ mới chiếc tăng này đã không hề hấn gì và tiếp tục trận chiến.

Theo Al-Masdar News việc những chiếc T-72 sống sót thần kỳ sau đòn đánh của cả TOW và RPG-9 bởi ngay từ đầu năm 2017, Nga đã quyết định tích hợp hệ thống phòng thủ chủ động (APS) Arena-M cho một số đơn vị tăng T-72 và T-90 tại Syria.

Hệ thống vũ khí phòng thủ mới sẽ giúp xe tăng đối phó lại các tổ hợp tên lửa chống tăng vác vai tương tự như như TOW và hiện đại hơn nữa

"Chúng tôi quyết định đặt tên hệ thống APS mới là Arena-M vì cơ bản công nghệ áp dụng được kế thừa từ hệ thống Arena. Tuy nhiên, xét về nhiều khía cạnh Arena-M là hệ thống có chức năng hoàn toàn khác biệt", ông V. Kashin, Giám đốc Tổ hợp nghiên cứu, chế tạo máy cho biết.

Theo vị đại diện này, Arena trước đây được thiết kế trang bị trên xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 với nhiệm vụ đấu tăng và đột phá điểm. Trong khi đó, Arena-M trang bị trên xe tăng T-72 và T-90 có dải nhiệm vụ rộng hơn, nhất là trong nhiệm vụ tác chiến đô thị và chiến tranh bất đối xứng hiện đại.

Clip T-72 lao xuống sông sau khi bị TOW bắn trúng

Tuấn Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/linh-syria-lai-t-72-dam-xuong-song-vi-so-tow-3339367/