Lính xanh xung kích tình nguyện trên vùng biên khó

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 đã bắt đầu. Hòa chung khí thế xung kích, tình nguyện sôi nổi của các đơn vị cơ sở Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, cán bộ...

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 đã bắt đầu. Hòa chung khí thế xung kích, tình nguyện sôi nổi của các đơn vị cơ sở Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Đồn Biên phòng Tam Quang đang hăng hái đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng trên vùng biên còn nhiều gian khó của xã Tam Quang (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) bằng những việc làm thiết thực, đầy ý nghĩa.

Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Tam Quang vững vàng bên cột mốc chủ quyền.

Đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn Đồn Biên phòng Tam Quang hăng hái tình nguyện tham gia “sẻ giọt máu đào trao niềm hy vọng”.

Tuổi trẻ đơn vị phối hợp với địa phương thăm, tặng quà động viên người có công, gia đình chính sách, người già neo đơn thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Tam Quang là xã vùng cao biên giới có tổng diện tích trên 37 ngàn hécta, có đường biên giới dài 21km tiếp giáp với huyện Viêng Thoong, tỉnh Bôlykhămsay của nước bạn Lào và 5 cột mốc biên giới: 427, 428, 429, 430, 431. Dân số toàn xã có 1.872 hộ/7.479 khẩu; có 6 dân tộc anh em cùng chung sống (Kinh, Thái, Hoa, Khơ Mú, Đan Lai, Tày Poọng), trong đó, dân tộc thiểu số chiếm gần 70%. Trình độ dân trí trên địa bàn nhìn chung còn thấp, đời sống của một bộ phận nhân dân (chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số) còn khó khăn, sống chủ yếu dựa vào nương rẫy và rừng. Các hoạt động vi phạm pháp luật trên địa bàn như: tội phạm ma túy nhỏ lẻ, đưa người đi làm ăn xa không rõ địa chỉ, trộm cắp tài sản, khai thác thủy sản trái phép... thi thoảng còn diễn ra. Đồng bào nơi đây còn mang nặng tâm lý trông chờ, ỷ lại sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Hệ thống chính trị một số bản, làng hoạt động còn yếu. Hạn hán, thiên tai, bão lũ ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân. Những khó khăn đó đã tác động trực tiếp đến việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Hưởng ứng Chương trình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, 100% cán bộ của đơn vị tự nguyện cam kết tiếp tục dùng dịch vụ di động trả sau của Viettel để huy động nguồn vốn mua tặng trên 100 bò giống tạo sinh kế giúp hộ nghèo trên địa bàn.

Sức trẻ Đồn Biên phòng Tam Quang trên những cánh đồng giúp dân.

Quân y Đồn Biên phòng Tam Quang khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho đồng bào biên giới.

Thời gian qua, đồng hành cùng cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành các cấp trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Đồn Biên phòng Tam Quang đã và đang tích cực, chủ động tham mưu và tham gia cùng địa phương nỗ lực phấn đấu đưa Tam Quang hoàn thành xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2017 như nghị quyết, kế hoạch của địa phương đã đề ra. Trong sự đồng hành đó có vai trò xung kích của tuổi trẻ Đồn Biên phòng Tam Quang, lực lượng nòng cốt trong phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn. Điều đó được cán bộ, đoàn viên, thanh niên của đơn vị thể hiện rõ nét trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 đang diễn ra trên vùng biên cương gian khó này.

Đại úy Bùi Hồng Mạnh (BĐBP Nghệ An)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/linh-xanh-xung-kich-tinh-nguyen-tren-vung-bien-kho-n133983.html