Lippi loay hoay tìm giải pháp ghi bàn

HLV Lippi đã thử nghiệm tất cả những tiền đạo mà ông có trong sơ đồ 4-3-3 và 4-3-2-1 nhưng vẫn chưa tìm được phương án ưng ý.

Tuyển Italia từ trước tới nay luôn được biết đến với hàng phòng ngự vững chắc. Nhưng ở khâu ghi bàn, đã từ lâu, hàng công của đội tuyển áo Thiên thanh không còn sản sinh được những “sát thủ” đẳng cấp cao so với những đội tuyển quốc gia khác như Tây Ban Nha, Argentina… Trong loạt trận vòng loại World Cup, đoàn quân của HLV Lippi chỉ ghi được 18 bàn thắng sau 10 trận, thậm chí còn kém cả Slovakia (22 bàn), đội bóng nằm cùng bảng F với Italia tại vòng chung kết World Cup tới. Rõ ràng, để có thế bảo vệ thành công chức VĐ thế giới tại giải lần này, Azzurri phải giải quyết được vấn đề đó. Trong buổi tập mới đây tại trại huấn luyện trên núi, Sestriere, HLV Lippi đã thử nghiệm sơ đồ 4-3-3 và sau đó là 4-3-2-1 với hai tiền vệ công. Với sơ đồ này, những cầu thủ như Iaquinta, Gilardinho sẽ chiếm vị trí cao nhất trên hàng công. Hai bên cánh sẽ dành cho những cầu thủ tốc độ như Di Natale, Simone Pepe, Quagliarella… Nhưng dù chơi với sơ đồ nào thì hai vị trí của Pirlo và De Rossi ở hàng tiền vệ là gần như không thể thay thế. Tuy vậy, việc tăng cường hỏa lực cho một đội bóng vốn chỉ nổi tiếng về phòng ngự không phải là điều dễ dàng. Dù đã sử dụng tới 9 cầu thủ trên hàng công song có vẻ như HLV Lippi vẫn chưa tìm được giải pháp ưng ý. Điều khiến chiến lược gia lão luyện này vui mừng nhất chính là việc tiền đạo Iaquinta đã bình phục hoàn toàn. Tuy nhiên, đồng đội của chân sút này tại Juve, Giorgio Chiellini vẫn chưa thể trở lại tập luyện do gặp vấn đề về cơ bắp. Trần Trân Tin khác

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/art_75676.aspx