Lithuania muốn nhập khẩu rau, trái cây từ Việt Nam

Các doanh nghiệp của Lithuania cho biết họ mong muốn được hợp tác, nhập khẩu trái cây và rau củ quả từ Việt Nam để đáp ứng nhu cầu thị trường tại nước này.

Phô mai là một trong những sản phẩm thế mạnh của Lithuania. Ảnh: Vũ Yến

Ông Mindaugas Kuklierius, tùy viên nông nghiệp nước Cộng hòa Lithuania tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam và Mông Cổ, cho biết thông tin trên tại hội nghị cơ hội hợp tác từ Lithuania cho doanh nghiệp Việt Nam tổ chức tại TPHCM ngày 27-2.

Ông Mindaugas Kuklierius cho biết ngoài nhu cầu sử dụng trái cây, rau củ tươi, ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm này ở Lithuania khá phát triển với năm công ty sản xuất lớn. Trong khi Việt Nam lại là nước có thế mạnh trong sản xuất chúng, do vậy việc hợp tác cần sớm được triển khai.

Ngoài trái cây và rau củ quả, Lithuania còn mong muốn nhập khẩu các loại cá da trơn của Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, ông Mindaugas Kuklierius cho biết, Lithuania đang đẩy mạnh hơn việc hợp tác, xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh vào Việt Nam, chẳng hạn như bơ sữa, phomai, thịt bò, thịt gà, thịt heo, một số loại cá, đường và mật ong.

Ông Arunas Karlonasz, cố vấn chính trị của Đại sứ quán Lithuania tại Bắc Kinh, chịu trách nhiệm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương với Việt Nam, cho biết Lithuania còn là nước có ngành công nghệ thông tin phát triển. Hai nước cũng có thể hợp tác xuất khẩu lao động là các kỹ sư, chuyên gia trong ngành này, đồng thời có thể đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch giữa hai nước.

Ông Arunas Karlonasz còn cho biết thêm, Lithuania có chế độ ưu đãi thuế tốt, chẳng hạn như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân chỉ từ 0-15%.

Vũ Yến

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/157362/lithuania-muon-nhap-khau-rau-trai-cay-tu-viet-nam.html/