Litva tuyên bố sẽ cung cấp các bệ phóng NASAMS cho Ukraine vào tháng 9

Trong chuyến thăm Kiev gần đây, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda xác nhận nước này sẽ cung cấp các bệ phóng tên lửa phòng không NASAMS cho Ukraine vào tháng 9 tới.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm 23/8, người đồng cấp Litva bày tỏ sự ủng hộ dành cho Ukraine. Ông chia sẻ trên nền tảng X (trước đây là Twitter) rằng: "Tại Kiev, tôi đã trao đổi với Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc Litva sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Chúng tôi sẽ bàn giao các bệ phóng NASAMS cho Ukraine vào tháng tới".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Litva Gitanas Nauseda trong cuộc gặp hôm 23/8. (Ảnh: AP)

Trước đó, vào ngày 28/6, Litva tuyên bố đã mua hai bệ phóng NASAMS với kế hoạch chuyển chúng sang Ukraine. Đầu tháng 8, Bộ Quốc phòng Litva xác nhận các bệ phóng sẽ được chuyển giao sớm.

Trong năm 2023, Vilnius đã cung cấp nhiều thiết bị quân sự cho Kiev, bao gồm máy bay trực thăng Mi-8, pháo phòng không L-70 40 mm kèm đạn, xe bọc thép bánh xích M113 cùng hàng triệu quả lựu đạn. Ngoài ra, nước này còn cung cấp đào tạo và hỗ trợ y tế cho binh lính Ukraine.

Các hệ thống NASAMS đã được đưa vào sử dụng trong lực lượng vũ trang Ukraine kể từ tháng 11/2022, khi Mỹ chuyển giao những khẩu đội đầu tiên trong bối cảnh các cuộc không kích của Nga ngày càng gia tăng. Vào tháng 3/2023, Na Uy cũng đã bàn giao hai hệ thống này và cam kết cung cấp thêm hai bệ phóng nữa.

NASAMS là tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung, được sản xuất bởi tập đoàn Raytheon Technologies của Mỹ và tập đoàn Kongsberg của Na Uy. Hệ thống được triển khai để tấn công nhiều mục tiêu trên không bao gồm máy bay, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Hệ thống NASAMS gồm 3 bộ phận: Radar AN/MPQ-64 Sentinel; tên lửa đất - đối - không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) và trung tâm phân phối hỏa lực (FDC).

Mắt thần của NASAMS là AN/MPQ-64 - một radar 3D hoạt động ở băng tần X quay với tốc độ 30 vòng/phút để phủ sóng 360 độ, có thể theo dõi đồng thời 60 mục tiêu và có thể phát hiện mục tiêu cách xa đến 120 km.

Mỗi bệ phóng di động của NASAMS có sáu thùng chứa tên lửa phòng không. Phạm vi bắn của hệ thống phòng không trong cấu hình NASAMS II lên tới 25 km ở độ cao 15 km. Phiên bản mới nhất của tổ hợp NASAMS III có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 40 km.

Quỳnh Như

Theo Kiyv Independent

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/litva-tuyen-bo-se-cung-cap-cac-be-phong-nasams-cho-ukraine-vao-thang-9-post1563137.tpo