Liverpool đặt mục tiêu vào top 4: Viển vông?

(Bongda24h) - Mùa này, Brendan Rodgers muốn Liverpool có vé đi Champions League. Đồng thời, ông khẳng định lại lập trường sẽ không bán Luis Suarez trong mùa hè này. Giữ chân được S7, có thêm các bản hợp đồng mới, liệu mong ước của The Kop có viển vông?

Lúc này, HLV Brendan Rodgers đang vô cùng tự tin vào khả năng Liverpool sẽ giành được một vị trí cao hơn tại Premier League mùa tới sau khi những diễn biến thuận lợi cho họ trên TTCN liên tiếp diễn ra. Thậm chí, Rodgers còn khẳng định Liverpool thừa tiềm lực để chen chân vào top 4 để giật vé dự Champions League mùa sau nữa. Sau khi kết thúc mùa bóng trước ở vị trí thứ 7, rất may cho Liverpool rằng Rodgers cũng như các cộng sự vẫn giữ nguyên được sự lạc quan cần thiết trong quá trình tái thiết đội bóng.

Công bằng mà nói thì Rodgers đang làm tốt việc của mình tại Liverpool

Hè này, 4 cái tên đã cập bến Anfield. Với giá vỏn vẹn 24 triệu bảng, họ bị giới truyền thông đặt rất nhiều dấu hỏi, nhưng với màn trình diễn chói sáng trong giai đoạn du đấu, Liverpool đã được nhìn nhận ở một trình độ cao hơn bởi giới chuyên môn. Đó là chưa kể việc bộ đôi sáng tạo Coutinho cùng Sturridge (mới đến Liverpool mùa trước) lúc này đã hoàn toàn thích nghi với môi trường mới, sự trưởng thành của những Sterling, Allen hay Suso, Henderson. Chỉ sau 1 năm cầm quân ở Anfield, Rodgers đang mang về những tín hiệu rất tích cực cũng như một đội hình có chiều sâu cho The Kop. Đây sẽ là chiến dịch Premier League cùng Liverpool thứ 2 của Rodgers, và ông tuyên bố Champions League sẽ là đích ngắm của đội bóng mùa này.

"Để đo đạc sự thành công của một HLV tại Liverpool, phải xem xem ông ta có đưa được đội bóng đến với Champions League hay không. Không có ai là ngoại lệ cả. Với tôi, tôi hết sức hi vọng đội bóng sẽ đạt được điều đó vào năm nay." - Rodgers chia sẻ với giới truyền thông Anh - "Mọi thứ sẽ vô cùng khó khăn nếu bạn nhìn sang lực lượng của những đội bóng khác, những đội vốn đã thuộc top 4, năm nay lại có thêm những sự bổ sung đầy chất lượng, nhưng với sự tập trung cũng như năng lực của đội bóng, chúng tôi sẽ tràn trề cơ hội ở mùa bóng này."

Liverpool sẽ bắt đầu mùa bóng mà không có Luis Suarez - người vẫn đang thụ án treo giò 10 trận sau khi cắn Branislav Ivanovic trong một trận đấu hồi tháng Tư. Cụ thể, Suarez sẽ không góp mặt trong 6 trận đấu đầu tiên trong chiến dịch Premier League của Rodgers. Hè này, những tin đồn về việc Suarez chuẩn bị sang Arsenal rất được giới truyền thông chú ý, nhưng Rodgers, trong bài phỏng vấn này, một mực khẳng định đội bóng sẽ không bán trụ cột người Uruguay. Ông tiếp tục chia sẻ:

"Tôi sẽ không nói về Suarez cho đến khi cậu ấy có thể thi đấu. Tôi không muốn nói về bất kì ai không thể thi đấu được vào cuối tuần này. Tuy nhiên, những gì tôi có thể tiết lộ cho các bạn là đội bóng cũng như tôi không hề thay đổi quan điểm trong thương vụ này (ý nói không để S7 rời Anfield)."

Với lực lượng hiện tại, có thể nói Liverpool đang dần đi vào ổn định. Lực lượng của họ có thể tương đương với Arsenal, Tottenham hay Everton, nhưng để cạnh tranh một vị trí vào top 4, chắc chắn Rodgers cùng các cộng sự phải cố gắng rất nhiều, bởi dường như 3 vị trí đầu đã có chủ (Man Utd, Man City, Chelsea). 3 đội, 1 vị trí, cuộc đua vào top 4 sẽ chẳng hề dễ thở cho vị chiến lược gia người Bắc Ireland.

Thành Nguyễn - Bongda24h.vn

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/liverpool-dat-muc-tieu-vao-top-4-vien-vong-172-73659.html