Liverpool: Lại mùa Hè khó khăn

(TTVN Online) - Một mùa Hè khó khăn nữa đang chờ đón Liverpool. Nỗi thất vọng của mùa giải vừa qua tạm thời được thay thế bằng một khoảng thời gian yên ắng, như thể tất cả cùng nghỉ ngơi để chuẩn bị bước vào một cuộc chiến mới.

Bức thư mà cựu chủ tịch của Liverpool, David Moores, vừa công bố cho báo chí Anh ngay lập tức đã khuấy động sự yên tĩnh. Xung đột lại leo thang trở lại khi đồng sở hữu CLB vùng Merseyside, Tom Hicks, phản ứng bằng tuyên bố, họ có đủ tiền dành cho Rafa Benitez và rằng, Liverpool vẫn đang đi đúng đường. Có điều, trong vai trò tìm kiếm người mua lại Liverpool, Martin Broughton, chủ tịch của British Airways, vẫn không nhận được một sự quan tâm đáng kể nào, chưa nói gì đến mức giá mà họ mời chào. Với tình hình này, tất cả đều đang tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra ở Anfield? Các ông chủ Hicks và George Gillett đều sẵn sàng bán Liverpool nhưng trở ngại lớn nhất khiến họ cho tới nay vẫn chưa thể thực hiện được mục tiêu của mình là giá cả. Con số mà những người Mỹ, đặc biệt là Hicks, đưa ra đã làm các nhà đầu tư chùn chân và buộc họ phải rút lui, thay vì nghĩ đến chuyện đàm phán. Hicks đã sử dụng giới truyền thông để làm giá nhưng khoản tiền 600-800 triệu bảng mà ông yêu cầu khiến Royal Bank of Scotland (RBS), chủ nợ của Liverpool, cảm thấy không yên tâm. RBS cho rằng, khó có nhà đầu tư nào sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy trong tình hình kinh tế vẫn đang khó khăn như hiện nay, chưa kể họ còn phải rót thêm tiền cho Liverpool hoàn tất dự án xây dựng SVĐ mới. Xem ra, tương lai của Hicks và Gillett vẫn gắn liền tại Anfield. Và chừng nào họ còn ở đây, mọi chuyện sẽ không thay đổi với Liverpool. Có lẽ, tình hình chỉ thay đổi nếu RBS hết kiên nhẫn và gây sức ép buộc những người Mỹ bán tháo CLB. HLV Một Liverpool sẽ ảnh hưởng đến vị trí của Benitez. Sự thực thì HLV người Tây Ban Nha ở lại cũng chỉ vì Hicks và Gillett không có tiền bồi thường nếu họ sa thải ông. Trớ trêu ở chỗ, nếu ở lại, Benitez khó có thể cải thiện thành tích cho đội bóng nếu như ông không có ngân sách để bổ sung lực lượng. Benitez sẽ phải quyết định liệu ông có nên tiếp tục sống chung với những khó khăn ở Anfield hay không, đặc biệt khi quanh ông không có một đồng minh nào cả. Cho tới nay, cựu HLV của Valencia chưa tỏ rõ quyết tâm ra đi nhưng nếu mùa Hè kết thúc mà Liverpool không có thêm gương mặt mới, đó là lúc ông sẽ rời Merseyside. Cầu thủ Giống như Steven Gerrard, Fernando Torres tuyên bố sẽ quyết định tương lai sau World Cup. Dễ thấy rằng, cả hai đang chờ xem lời hứa mà ban lãnh đạo Liverpool đưa ra - bổ sung lực lượng - có được thực hiện hay không. Và không chỉ có Gerrard hay Torres, Javier Mascherano cũng sẽ chạy khỏi Anfield nếu tình hình tiếp tục bế tắc, trong khi Yossi Benayoun nhận được sự quan tâm của Chelsea, còn Alberto Aquilani có khả năng trở về Italy.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/544/22901/