Liverpool lĩnh đủ vì cầu thủ chấn thương

TPO - Liverpool phải đối mặt với một cuối tuần không mấy vui vẻ khi cả hai ngôi sao sáng nhất của họ, Steven Gerrard và Fernando Torres, đều chấn thương khi về phục vụ đội tuyển quốc gia.

Cả Steven Gerrard (phải) và Fernando Torres (trái) đều không thể tham gia buổi tập hôm nay của Liverpool. Ảnh Reuters Thủ quân và cây ghi bàn hàng đầu của CLB Liverpool đều phải ngồi ngoài buổi tập hôm nay tại Melwood, khiến HLV Rafael Benitez đau đầu trước chuyến làm khách tới sân của Sunderland ngày mai tại vòng chín giải ngoại Anh. Ngay sau đó vài hôm, đêm thứ Ba tuần sau, họ lại phải gặp đội đầu bảng E Lyon tại Champions League, và tiếp đón Manchester United trên sân Anfield vào ngày Chủ nhật tại giải ngoại hạng. Dù chấn thương không quá nặng nhưng cả Gerrard và Torres đều được khuyên cần nghỉ ngơi, chứ không nên mạo hiểm để rồi có thể khiến tình hình xấu hơn. Sự vắng mặt của họ sẽ ảnh hưởng lớn tới sự chuẩn bị của Liverpool cho những trận đấu quan trọng sắp tới. Gerrard không có tên trong danh sách thi đấu trận Anh thắng Belarus 3 - 0 đêm thứ Tư vì tái phát chấn thương háng. Trong khi đó, Fernando Torres cũng phải ngồi ngoài trận Tây Ban Nha thắng Bosnia Herzegovina 5 - 2, trận đấu kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup hoàn hảo của đội tuyển xứ sở bó tót với 10 trận toàn thắng. HLV Vicente del Bosque cho biết, không dám mạo hiểm để Torres ra sân vì chấn thương anh gặp phải trong lúc luyện tập. HLV Benitez cũng gặp khó trong việc lên danh sách cầu thủ bởi sự trở về từ Nam Mỹ chậm trễ của Javier Mascherano và Lucas. Đội trưởng tuyển Argentina và tiền vệ người Brazil phải đến ngày mai mới về tới Merseyside. Hơn thế nữa, tuyển thủ Hi Lạp Sotirios Kyrgiakos cũng bị chấn thương đầu gối trong trận gặp Luxembourg, và trung vệ mới gia nhập sân Anfield hè vừa rồi vẫn đang phải ở lại Athens để kiểm tra mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Trong một diễn biến khác, tỷ phú Mỹ đồng sở hữu Liverpool George Gillett vừa phủ nhận thông tin Hoàng tử Faisal bin Fahd bin Abdullah sắp mua phần lớn cổ phần CLB này. Trong tuần qua, Gillett đã tới Saudi Arabia để tham gia dự án mở học viện bóng đá của Liverpool tại quốc gia này, khiến thông tin về việc hoàng tử Faisal, thông qua quỹ đầu tư có tên F6, sẽ đầu tư vào CLB vùng Merseyside rộ lên. George Gillett nói: "Tôi có thể khẳng định rằng, không có bất cứ cuộc thảo luận nào về việc bán cổ phần của Liverpool. Mục đích chuyến đi của tôi tới Trung Đông là bàn việc mở học viện bóng đá Liverpool và hợp tác trong môn đua xe (NASCAR)".

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=174787&channelid=11