Liverpool thiệt quân trước trận đá lại FA Cup

Liverpool nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của Lucas Leiva cho trận đấu lượt về vòng 3 FA Cup với Plymouth Argyle đêm mai do tiền vệ người Brazil gặp chấn thương đầu gối.

Lucas Leiva là cựu binh duy nhất đá chính ngay từ đầu ở trận lượt đi trên sân Anfield, trong một trận đấu mà HLV Jurgen Klopp tung ra sân đội hình trẻ nhất lịch sử đội bóng. Nếu không có sự xuất hiện của cầu thủ 30 tuổi này, đội hình ra sân của Liverpool hôm đó sẽ có độ tuổi trung bình dưới 20, một con số có lẽ là rất khó bị phá vỡ. Nhưng đó cũng là nguyên nhân khiến cho Liverpool phải nhận trận hòa 0-0 và trải qua trận đá lại trên sân Home Park.

Lucas Leiva vắng mặt trong trận derby nước Anh

Tiền vệ Lucas Leiva được cho là đã dính chấn thương đầu gối ở trận đá chính sau đó của anh trước Southampton tại bán kết lượt đi League Cup. Đây cũng là một trận đấu thất vọng nữa của The Kop khi họ chịu thất bại với tỷ số 0-1. Lucas Leiva đã không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận hòa 1-1 trước Man United cuối tuần qua, và khả năng anh sẽ tiếp tục nằm ngoài danh sách đội bóng hành quân đến Plymouth là rất cao.

Với việc HLV Jurgen Klopp sẽ giữ nguyên những cầu thủ trẻ ở trận lượt đi, ông có thể sẽ dùng một trung vệ trẻ để thay thế cho Lucas Leiva, người vốn được sử dụng nhiều ở vị trí trung vệ mùa giải này. Nếu điều đó xảy ra, chắc chắn Liverpool sẽ tiếp tục phá kỷ lục về độ tuổi trung bình ra sân ở một trận đấu chuyên nghiệp. Tuy vậy, nhiều khả năng HLV Jurgen Klopp sẽ tạo điều kiện thi đấu cho Daniel Sturridge và Philippe Coutinho để cặp đôi này cải thiện phong độ.

Trận đấu đêm mai sẽ là lần đầu tiên Liverpool hành quân đến Home Park kể từ năm 1962, khi hai đội bóng này còn đang chơi tại giải hạng hai. Cho dù Plymouth Argyle đang thi đấu ở giải hạng 4 của Anh, nhưng sân Home Park vẫn được cho là một sân vận động có sức chứa lớn bởi cách đây không lâu, đội bóng này còn thi đấu ở giải hạng nhì.

Xuân Bình – (Thể Thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/liverpool-thiet-quan-truoc-tran-da-lai-fa-cup-172-152282.html