Liverpool thua Leicester: Khi Coutinho không thể tạo ma thuật

Liverpool vừa bị Leicester hạ nhục tại King Power. Và phong độ đáng ngán của Coutinho là nguyên nhân chính khiến dội bóng thành phố cảng không ngừng sa sút thảm hại kể từ khi bước sang năm 2017.

Mặc dù đã ghi bàn thắng danh dự cho Liverpool trong trận thua muối mặt trước Leicester nhưng rõ ràng Coutinho đã có một trận đấu không mấy thành công. Ngôi sao người Brazil tấn công khá thiếu hiệu quả và gần như không thể làm khó được đội chủ sân King Power. Những tình huống chạm bóng bước một của Coutinho ở trận đấu vừa qua không được tốt. Chính vì thế, cầu thủ có biệt danh “Phù thủy nhỏ” đã bị đối phương cướp bóng tới 4 lần, nhiều hơn bất kỳ ai khác có mặt trên sân trừ người đồng đội Mane. Việc chạm bóng thiếu cảm giác đã làm tiền vệ 24 tuổi không thể thi triển ma thuật như mọi khi.

Coutinho bị hàng thủ Leicester bắt chết dễ dàng

Thực ra, màn trình diễn vừa qua của Coutinho giờ không còn xa lạ với các CĐV Liverpool. Sau gần 7 tuần dưỡng thương, tiền vệ người Brazil đã trở lại vào khoảng đầu tháng 1. Trước khi bị dính chấn thương, “O Mágico” chơi khá xuất sắc. Trong 14 trận đấu trước đó tính trên mọi đấu trường, Coutinho đã ghi được 6 bàn thắng và kiến tạo 6 đường chuyền thành bàn cho các đồng đội. Anh cùng với Firmino và Mane là cơn ác mộng cho nhiều hàng thủ ở Premier League. Khi đó, Liverpool đã có thời điểm đứng đầu bảng xếp hạng và nhiều chuyên gia từng tự tin nhận định đoàn quân của Klopp hoàn toàn có thể cán mốc 100 bàn thắng.

Tuy nhiên, kể từ khi trở lại sau chấn thương, phép thuật bỗng xa rời đôi chân của Coutinho. Ở 5 trận đấu gần nhất, “Phù thủy nhỏ” mới chỉ tạo ra được 10 cơ hội cho các đồng đội và không có tình huống nào được chuyển hóa thành bàn hắng. Và khi mà cỗ máy sáng tạo của đội bóng hoạt động kém năng suất thì tất yếu đội bóng rơi vào thảm họa.

Phong độ sa sút của Coutinho khiến hàng công Liverpool không thể bùng nổ

Từ đầu năm 2017 tới giờ, đội bóng vùng Merseyside mới chỉ giành được vỏn vẹn 2 chiến thắng: đánh bại nhược tiểu Plymouth ở FA Cup và hạ gục Tottenham tại Premier League với công sức to lớn của Sadio Mane. Rõ ràng khi mà hàng công Lữ đoàn đỏ chỉ có thể trông cậy vào mỗi Mane thì khả năng bị vô hiệu hóa là có thể dự đoán trước.

Trận thua vừa rồi, ngôi sao người Senegal bị các cầu thủ Leicester bắt chết không mấy khó khăn nhờ đấu pháp hợp lý. Tiền vệ 24 tuổi đã tạo ra được tới 6 pha qua người thành công nhưng chừng đó là không đủ khi các hậu vệ của đội chủ nhà đã hỗ trợ, bọc lót nhau rất hiệu quả để chung tay khắc chế cựu cầu thủ Southampton. Thống kê cho thấy, dù đi bóng thành công khá nhiều nhưng Mane không tung ra nổi một cú dứt điểm nhằm tìm kiếm bàn thắng nào và cũng chỉ có một đường chuyền tạo cơ hội duy nhất. Mane sau đó đã bị HLV Klopp thay ra ở phút 65.

HLV Klopp đang bị đẩy vào thế khó vì Coutinho chơi tậm tịt

Phong độ sa sút của Coutinho cũng ảnh hưởng lớn tới khả năng tỏa sáng của Firmino. Sự kết hợp giữa bộ đôi Brazil này từng khiến cho không ít đội bóng phải ôm hận trong quãng thời gian đầu mùa giải 2016/17. Tuy nhiên, khi mà Coutinho gặp bế tắc trong khâu sáng tạo, Firmino cũng không thể có được những màn trình diễn tốt. Ở trận thua Leicester vừa qua, Coutinho được các đồng đội bơm bóng rất nhiều nhưng lựa chọn của cầu thủ người Brazil thường chỉ là chuyền về. Bằng chứng: tiền vệ trung tâm Emre Can (12) và hậu vệ trái James Milner (11) là những người nhận đượ bóng nhiều nhất từ Coutinho trong trận đấu.

Cuộc đua Top 4 Premier League từ giờ đến cuối mùa chắc chắn sẽ vô cùng căng thẳng. Liverpool được cho nắm trong tay lợi thế lớn vì không phải tham dự các đấu trường cúp. Tuy nhiên, nếu Coutinho cứ chơi như thế này, "Lữ đoàn đỏ" đừng mơ hoàn thành mục tiêu.

Xuân Phong (Thể Thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/liverpool-sa-sut-khi-coutinho-khong-the-tao-ma-thuat-172-154975.html