Liverpool - West Ham: Trút giận lên "Búa tạ"

Liverpool vừa thua cay đắng Bournemouth vòng trước để rồi bị tụt lại trong cuộc đua vô địch. West Ham đã chọn không đúng thời điểm để hành quân đến Anfield.

Xem lại trận Bournemouth - Liverpool (vòng 14 ngoại hạng Anh):

*Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp, mời quý vị theo dõi!

Chắc chắn một tuần trôi qua chưa thể khiến Liverpool nuốt trôi trận thua trên sân Bournemouth vòng trước. Thầy trò Klopp khi đó đã khởi đầu quá thuận lợi với liên tiếp 2 bàn thắng trong hiệp 1. Tuy nhiên, họ đã nhận 4 bàn thua sau giờ nghỉ và tụt xuống thứ 3 cùng 4 điểm kém hơn Chelsea.

Liverpool (đỏ) sẽ trụt giận lên West Ham đang sa sút

Đây là khoảng cách không quá lớn tuy nhiên thất bại trong thời điểm nhạy cảm như vậy không có lợi cho Liverpool. Chelsea cũng như Arsenal đều đang hướng đến sự ổn định và trận thua của "The Kop" tuần qua là điều tối kỵ đối với một ứng viên vô địch. Vòng 15 này, Liverpool phải thi đấu muộn nhất nên áp lực vì thế mà gia tăng.

Arsenal đã thắng ngược Stoke trên sân nhà đêm thứ Bảy, Chelsea nhiều khả năng vượt qua West Brom ở trận đấu trước đó ít giờ. Chính bởi vậy, Liverpool có thể vào sân tiếp West Ham với cách biệt 7 điểm với đội dẫn đầu. Thế nhưng, West Ham không phải là đối thủ có thể gây khó dễ cho thầy trò Klopp.

Mùa giải trước, West Ham được mệnh danh là "sát thủ ông lớn" khi liên tiếp quật ngã những đội bóng hàng đầu Premier League. Liverpool cũng trở thành nạn nhân với cả 2 thất bại (lần đầu tiên từ mùa 1963/64). Tuy nhiên hiện tại họ đã đánh mất hoàn toàn hình ảnh đó và đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng sau 14 vòng.

Điểm yếu lớn nhất của West Ham là khả năng phòng ngự. 2 lần ra quân gần đây họ để MU và Arsenal chọc thủng lưới 9 lần. Tính riêng tại giải ngoại hạng "Búa tạ" đã để thua 29 bàn và không đội nào phải nhận nhiều hơn con số đó. Tử huyệt này càng trở nên nguy hiểm trước Liverpool, đội bóng có hỏa lực mạnh nhất với bình quân 2,5 bàn/vòng đấu.

DỰ ĐOÁN: Liverpool 3-0 West Ham

Đội hình dự kiến:

Liverpool (4-3-3): Karius; Clyne, Lovren, Matip, Milner; Lallana, Henderson, Wijnaldum; Mane, Origi, Firmino

West Ham (4-2-3-1): Randolph; Arbeloa, Reid, Ogbonna, Cresswell; Noble, Obiang; Antonio, Lanzini, Payet; Carroll

Thông tin lực lượng:

Liverpool: Coutinho, Ings, Sturridge, Sakho chấn thương

West Ham: Vắng Tore, Byram, Sakho, Kouyate và Collins

Thông tin bên lề

Liverpool bất bại 20 trận sân nhà vừa qua trên mọi đấu trường.

Liverpool có hàng công hiệu quả nhất Premier League tính đến trước vòng 15 (35 bàn).

Hàng thủ Liverpool (cùng Chelsea, Tottenham) phòng ngự sân nhà tốt nhất với 4 bàn thua.

Liverpool không thắng West Ham 4 lần đối đầu gần nhất (hòa 2, thua 2).

Mùa trước, West Ham thắng Liverpool cả 2 lượt trận (lần đầu tiên từ mùa 1963/64).

6 lần gặp West Ham vừa qua, Sturridge ghi 4 bàn (tuy nhiên trận này dính chấn thương).

3 trận gần đây Liverpool thi đấu ngày Chủ nhật đều kết thúc với 7 bàn thắng (Bournemouth 3-4, Watford 6-1, Arsenal 4-3)

Huyền Anh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/liverpool-west-ham-trut-gian-len-34bua-ta34-c9a476784.html