Liveshow Trần Lập “Hẹn gặp lại” – Thực hiện lời hứa của người thủ lĩnh

“Hẹn gặp lại” lời hứa cuối cùng của thủ lĩnh ban nhạc Bức tường trong liveshow “Đôi bàn tay thắp lửa” sẽ được gia đình cùng những người bạn của anh thực hiện trong đêm diễn Trần Lập “Hẹn gặp lại” ngày 26/02 tới đây tại Hà Nội. Đây được xem là lời tri ân với những người hâm mộ luôn yêu mến và cổ vũ anh trong suốt quãng thời gian chống chọi bệnh tật và cũng là cách để mọi người mang Trần Lập trở lại với khán giả, gia đình và những người chiến hữu.

Quy tụ những nghệ sĩ có tên tuổi trong làng nhạc

Đêm nhạc Trần Lập “Hẹn gặp lại” sẽ được tổ chức tại Cung Thể Thao Quần Nhựa (Hà Nội) vào ngày 26/02 tới đây, quy tụ những nghệ sĩ nổi tiếng trong giới Rock Việt cũng như trong làng nhạc Việt Nam hiện nay. Hai ban nhạc rock nổi tiếng bậc nhất Việt Nam hiện nay là Ngũ Cung và Microwave đều sẽ có mặt trong đêm nhạc để cống hiến và tưởng nhớ đến một người anh, người đồng nghiệp thân thiết và đáng trân trọng. Ngoài ra, những tên tuổi khác trong làng rock Việt như Phạm Anh Khoa, Tuấn RC, Hiếu Hotsky, Hoàng Mario, Dũng Recycle… cũng góp mặt trong đêm diễn và đương nhiên không thể thiếu ban nhạc Bức Tường – những người chiến hữu đã bên cạnh Trần Lập gần 20 năm qua.

Ngũ cung và Microwave là hai ban nhạc rock sẽ góp mặt trong Liveshow Trần Lập “Hẹn gặp lại”

Đặc biệt, một số tên tuổi trước giờ khán giả chưa từng thấy hát những bản nhạc rock sôi động như Tạ Toàn Thắng, Tùng Dương, Hà My…cũng quyết định thử thách và làm mới bản thân trong những ca khúc bất hủ của Bức Tường. Lý giải cho quyết định đầy đột phá của mình, ca sĩ Tùng Dương đã chia sẻ: “Nếu về mặt mạnh mẽ, tôi thua xa anh Trần Lập. Tôi từng đặt tình huống nếu mình như anh ấy không biết có vượt qua như cách anh ấy đã từng hay không? Và Trần Lập thực sự là một tấm gương về nghị lực. Với tôi Trần Lập chỉ có một mà không có hai nên lần này dù được giao phó nhiều bài hát nhưng tôi sẽ không nhọc công để biến mình là Trần Lập thứ 2. Tôi sẽ hát theo cách của mình với một tinh thần mạnh mẽ như Trần Lập". Được biết trong liveshow lần này riêng ca sĩ Tùng Dương sẽ đảm nhận 5 bài hát trong tổng số 25 bài hát được trình diễn.

Trong đêm diễn này ca sĩ Tùng Dương sẽ đảm nhận 5 bài hát của cố nhạc sĩ Trần Lập – người anh trong nghề mà nam ca sĩ luôn kính trọng

Tùng Dương và Tạ Toàn Thắng là hai nhân tố mới lạ, họ sẽ thể hiện chất rock của Trần Lập theo cách của riêng mình

Giống như Tùng Dương, những nghệ sĩ đến tham gia chương trình hầu hết vì giá trị nhân văn mà nó mang lại, đó là khát vọng sống, sự lạc quan và ngọn lửa nhiệt huyết mà Trần Lập đã thắp lên trong lòng biết bao người và trên tất cả nó truyền đi một thông điệp mạnh mẽ “Vì một cộng đồng khỏe mạnh”

Không chỉ là một Liveshow, đó còn là một lời hứa

Nếu ai đã từng tham gia đêm nhạc cuối cùng của ca, nhạc sĩ Trần Lập “Đôi bàn tay thắp lửa” chắc hẳn không thể quên được câu nói cuối cùng của anh, giống như một lời hẹn “Cảm ơn. Chúng tôi hẹn gặp lại”, đây cũng chính là cảm hứng để gia đình và bạn bè của anh thực hiện đêm nhạc, như một cách để hoàn thành ước nguyện của anh – một người đàn ông mạnh mẽ, đầy nghị lực và luôn giữ đúng lời.

Người đàn ông đầy mạnh mẽ ấy vẫn luôn muốn giữ đúng lời hứa với người hâm mộ

Trần Lập là một trong số rất ít các nghệ sĩ có thể truyền lửa, thắp lên hi vọng, lạc quan sống cho cộng đồng, mặc dù đã ra đi được gần 1 năm nhưng tinh thần mà anh để lại vẫn luôn được những người anh em tiếp bước, được cộng đồng hưởng ứng và vẫn luôn thu hút được một lượng khán giả không hề nhỏ.

Trần Lập luôn có những người hâm mộ, những anh em trung thành, luôn bên cạnh ủng hộ dù anh đã đi xa

MC Vũ Anh Tuấn (Sản xuất chương trình) đã chia sẻ: “Chúng tôi muốn tạo ra sự khác biệt so với liveshow Đôi bàn tay thắp lửa. Với Đôi bàn tay thắp lửa, các ca sĩ được mời đến hát lại những nhạc phẩm nổi tiếng của Bức Tường và của nhạc sĩ Trần Lập. Tuy nhiên, với chương trình lần này, chúng tôi có phân ra những mảng khác nhau. Qua liveshow Trần Lập: Hẹn gặp lại, chúng tôi muốn truyền tải thông điệp vì một cộng đồng khỏe mạnh”

MC Anh Tuấn – người bạn thân của cố nhạc sĩ Trần Lập đảm nhiệm vai trò sản xuất chương trình

Một cộng đồng khỏe mạnh không chỉ là trong cách kiên cường chống chọi với bệnh tật, về cách nhìn nhận những căn bệnh hiểm nghèo, một cộng đồng thực sự khỏe mạnh cần phải có một suy nghĩ và tinh thần khỏe mạnh, lạc quan. Đó cũng chính là những gì Trần Lập đã từng muốn truyền tải đến khán giả và giờ đây ước nguyện đó đang được những người anh em, những chiến hữu và người thân của anh thực hiện lại.

Liveshow này là tất cả những gì mọi người muốn làm cho anh – người thủ lĩnh kiên cường

Để thực hiện ước nguyện của ca, nhạc sĩ Trần Lập một cách trọn vẹn và “trong sáng” nhất, nhà sản xuất đã khẳng định đêm nhạc không hề vì mục đích kinh doanh, các ca sĩ tham gia trong đêm đó cũng không nhận cát sê dù có người hát tới 5,6 bài…tất cả khi tham gia đều có chung một suy nghĩ đó chính là thực hiện lời hứa của người thủ lĩnh với người hâm mộ và thay anh tiếp tục thắp lên ngon lửa nghị lực, nhiệt huyết sống cho tất cả mọi người.

Được mong chờ và đón đợi ngay từ khi công bố

Trần Lập không phải là một nghệ sĩ quá nổi tiếng, hào nhoáng hay bài hát luôn trở thành hit khi ra mắt, nhưng anh luôn có một số lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo và trung thành, đã theo anh ngay từ những bước đầu tiên. Ngay sau khi đêm nhạc Trần Lập “Hẹn gặp lại” được công bố đã nhận được sự ủng hộ và mong đợi của rất nhiều người hâm mộ, họ mong ngóng vé từng ngày và vui vẻ chia sẻ niềm vui khi được cầm trên tay tấm vé.

Tuy giá vé lên đến 300.000/vé đứng nhưng ngay ngày đầu tiên lượng người mua đã rất đông

Anh Sơn (Kiến trúc sư) cho biết: “Tôi đã là fan và theo bước chân của anh Lập đến bây giờ cũng đã gần 20 năm rồi, thời đó tôi vẫn còn là sinh viên, cho đến bây giờ khi đã có gia đình thì âm nhạc của Trần Lập đối với tôi vẫn là bất hủ và chỉ cần chương trình có anh, có Bức Tường thì tôi đều sẽ tham dự. Nói thật, tôi đã hết cái tuổi đứng “quẩy” như các bạn trẻ rồi, nhưng vì anh Lập. vì tinh thần rock tôi vẫn sẽ tham gia và cháy hết mình cùng với tất cả mọi người”

Vé được bán cả online và trực tiếp nhưng vì muốn chắc chắn cầm được vé trên tay, rất nhiều người không ngại xếp hàng để có được tấm vé một cách nhanh nhất. Bạn Phong (sinh viên) cho hay: “Mình hâm mộ chú Lập vì âm nhạc cũng như tinh thần mà chú truyền tải. Tuy nhiên, những liveshow hay minishow trước vé hết rất nhanh mình chưa bao giờ mua được, nên lần này mình quyết định đi xếp hàng chờ mua từ khi vé còn chưa về để chắc chắn có một vé tham gia vào chương trình vinh danh sự nghiệp của chú”

Đã có rất nhiều những lời hẹn được cộng đồng fan rock chia sẻ trên mạng xã hội

Chờ đợi, mong mỏi là thế nhưng cũng có không ít ý kiến lo sợ rằng âm nhạc của Trần Lập khi được ca sĩ khác trình bày sẽ mất đi cái hồn, cái chất vốn không ai có được của anh, chính vì thế, nhiều người đã chia sẻ mong muốn chương trình đừng thay đổi cách phối hay cố gắng làm mới bài hát vì điều đó có thể sẽ làm mất đi cái “chất” riêng của một Trần Lập có một không hai.

Ra đi vì căn bệnh ung thu khi mới chỉ 42 tuổi, Trần Lập để lại cho người hâm mộ tinh thần và giọng hát của anh một chỗ trống quá lớn, nhưng tinh thần mà anh truyền đến cho cộng đồng vì sự mạnh mẽ, lạc quan ngay cả khi đối mặt với bệnh tật sẽ vẫn luôn được tiếp nối và lan rộng ra khắp cộng đồng qua đêm nhạc Trần Lập “Hẹn gặp lại”.

Diệu Hương

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/van-hoa-giai-tri/liveshow-tran-lap-%e2%80%9chen-gap-lai%e2%80%9d-%e2%80%93-thuc-hien-loi-hua-cua-nguoi-thu-linh