Livorno thay đổi vị trí HLV: Sa thải Ruotolo

(TTVN Online) - Gennaro Ruotolo đã trở thành HLV thứ 4 ở mùa giải này bị mất việc. Một ngày sau trận thua Palermo 1-2 trên sân nhà hôm Chủ nhật vừa qua, Chủ tịch Aldo Spinelli đã đưa ra quyết định này để cứu Livorno khỏi tình trạng rơi tự do.

Serie A quá khắc nghiệt cho Ruotolo Năm nay 42 tuổi và đây là mùa giải đầu tiên Ruotolo chính thức dẫn dắt một đội bóng tại Serie A. Hồi tháng 5 vừa qua, cựu tiền vệ của Genoa này đã được bổ nhiệm thay Leonardo Acori trong 5 trận cuối ở Serie A. Nhờ thành tích giành quyền lên hạng qua loạt trận play-off mà Ruotolo tiếp tục dẫn dắt đội bóng xứ Toscana khi bước vào mùa giải mới. Mặc dù chức danh HLV trưởng thuộc về Vittorio Russo (do Ruotolo chưa đủ điều kiện hành nghề) nhưng thực chất Ruotolo chịu trách nhiệm chính về chuyên môn. Gennaro Ruotolo đã trở thành HLV thứ 4 ở mùa giải này bị mất việc Sau 8 trận tại Serie A, rõ ràng Ruotolo đã hiểu được sự khắc nghiệt ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Italia. Livorno mới chỉ giành được 3 trận hòa, thua 5, ghi vẻn vẹn 2 bàn thắng và đứng cuối bảng xếp hạng. Chủ tịch Spinelli không còn đủ kiên nhẫn để chờ vào một sự thay đổi ở trận gặp Roma sắp tới. Ông buộc phải hành động trước khi quá muộn. Chọn Cagni hay Cosmi? Trước khi chờ bổ nhiệm HLV mới, trợ lý Vittorio Russo và Giovanni Vitali sẽ tạm thời dẫn dắt Livorno. Việc tìm kiếm người thay thế đang được Chủ tịch Spinelli xem xét trong ba cái tên là Luigi Cagni, Serse Cosmi và Silvio Baldini. Báo giới cũng đề cập tới Delio Rossi nhưng cựu HLV của Lazio này khẳng định không tiếp xúc với Livorno. Theo đánh giá thì ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế tại sân Armando Picchi là một trong hai người: Cagni và Cosmi. Thừa nhận đã được phía Livorno liên hệ, Cosmi háo hức trở lại làm việc tại Serie A sau khi từng dẫn dắt Perugia, Genoa, Udinese, Brescia. Trong khi đó, Cagni, 59 tuổi, được đánh giá cao về kinh nghiệm với thành tích 2 lần đưa Piacenza lên Serie A. Từng trải qua Brescia, Centese, Verona, Genoa, Salernitana, Sampdoria, Catanzaro nhưng quãng thời gian thành công nhất của Cagni chính là 2 năm làm việc tại Empoli, láng giềng của Livorno, với việc giành quyền dự UEFA Cup. Hiện tại ông đang thất nghiệp sau khi rời Parma hồi tháng 9 năm ngoái.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/tin-tuc/bong-da-quoc-te/2009-10/livorno-thay-doi-vi-tri-hlv-sa-thai-ruotolo-16412.html