Lở đất kinh hoàng ở Ấn Độ, động đất mạnh ở Indonesia

GD&TĐ - Sáng sớm hôm qua, (13/8), một vụ lở đất lớn đã xảy ra sau một trận mưa dữ dội đã quét 2 chiếc xe buýt ra khỏi đường rồi xô vào một hẻm núi ở ở bang Himachal Pradesh, làm hơn 40 người thiệt mạng – một quan chức cho biết. Cũng vào hôm qua, một trận động đất mạnh 6,4 độ richter đã xảy ra tại Indonesia.

Nhân viên cứu hộ Ấn Độ đã tìm được 47 thi thể vào hôm qua trước khi hoạt động tìm kiếm được dừng lại. Theo ông Krishan Kumar – một quan chức của Lực lượng ứng cứu thảm họa quốc gia - hiện không còn hành khách nào được cho là mất tích.

Vụ việc xảy ra tại quận Mandi, cách thủ đô New Delhi 431 km về phía bắc.

Xe máy chạy qua một đoạn đường bị ảnh hưởng của động đất ở Bengkulu, Indonesia

Trong một diễn biến khác, một trận động đất mạnh 6,4 độ richter đã xảy ra ở đảo Sumatra hôm qua, nhưng rất may là không có cảnh báo về sóng thần.

Vụ động đất xảy ra ở độ sâu 35km vào lúc 10:08 sáng, cách Bengkulu 73 km về phía tây. Hiện tại các nhà chức trách đang kiểm tra sự thiệt hại của trận động đất này.

Một người dân ở Bengkulu là Neng Hasnah cho biết động đất xảy ra rất mạnh trong vài giây, buộc bà và gia đình phải chạy ra khỏi nhà.

“Tôi phải bế đứa cháu 7 tháng tuổi chạy ra ngoài, tất cả hàng xóm đều chạy ra hết” – bà Neng Hasnah nói.

Indonesia nằm trên “Vành đai lửa” của Thái Bình Dương nên thường xuyên chứng kiến những trận động đất xảy ra.

Tháng 12 năm 2016, một trận động đất xảy ra ở tỉnh Aceh của Indonesia, làm hơn 100 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương và khiến hàng chục ngàn người lâm vào cảnh vô gia cư.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/lo-dat-kinh-hoang-o-an-do-dong-dat-manh-o-indonesia-3664484-d.html