Lo dịch bệnh bùng phát vì rác tồn đọng nhiều ngày

UBND TP Hà Nội vừa phát động chiến dịch tổng vệ sinh để phòng, chống dịch sốt xuất huyết đang bùng phát. Thế nhưng suốt 10 ngày qua, rác thải ở thị xã Sơn Tây không được thu dọn, tràn ngập khắp phố phường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Đi một vòng thị xã Sơn Tây, chúng tôi thấy hàng trăm đống rác lớn nhỏ từ các ngõ phố ra đến vườn hoa, quốc lộ; đa số bốc mùi nồng nặc khiến người dân rất lo lắng vì sợ dịch sốt xuất huyết càng có điều kiện lây lan.

Được biết, nguyên nhân khiến rác tồn đọng nhiều ngày ở thị xã Sơn Tây là do người dân gần Khu xử lý chất thải Xuân Sơn ngăn không cho xe chở rác vào khu xử lý, vì bà con cho rằng, việc đền bù, hỗ trợ cho vùng bị ảnh hưởng của bãi rác chưa thỏa đáng. Bên cạnh đó, các xã giáp bãi rác Xuân Sơn thường xuyên bị ô nhiễm nguồn nước và không khí do công nghệ xử lý rác chưa bảo đảm, làm người dân bất bình.

Dọc Quốc lộ 32 đoạn qua thị xã Sơn Tây bị biến thành nơi tập kết rác thải hàng tuần nay.

Chiều 16-8, ông Bùi Hữu Nam, Chánh văn phòng HĐND-UBND thị xã Sơn Tây, cho biết: Hiện nay, một số người dân gần bãi rác Xuân Sơn vẫn chưa cho xe chở rác vào khu xử lý. Vì thế, thị xã mới tạm thời vận chuyển một phần số rác tồn đọng trong nội thị về Khu xử lý rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

Việc để hàng trăm tấn rác thải tồn đọng nhiều ngày ngay tại các khu dân cư, trong khi tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp là hết sức nguy hiểm. Đề nghị các cơ quan chức năng của TP Hà Nội sớm xem xét, giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm này.

Bài và ảnh:LÂM SƠN - AN HẬU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/lo-dich-benh-bung-phat-vi-rac-ton-dong-nhieu-ngay-515301