Lộ diện 3 đội mạnh nhất vòng loại Giải VĐQG Futsal HDBank 2017

Sau 2 lượt trận tại vòng loại giải VĐQG Futsal HDBank 2017 đã lộ diện 3 trong 4 đội bóng đầy triển vọng đi tiếp vào vòng chung kết.

Sau 2 lượt trận, câu lạc bộ Hải Phương Nam Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh, đương kim Á quân Cúp Quốc gia năm ngoái cho thấy sự đồng đều về lực lượng, vượt trội về trình độ và sự già dơ trong thi đấu.

Hải Phương Nam Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh giành trọn 6 điểm, qua đó vững vàng ngôi đầu. Đặc biệt, trận đấu trước đối thủ trực tiếp Sài Gòn FC diễn ra chiều 18/3, cho thấy tham vọng của đội bóng TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, huấn luyện viên câu lạc bộ Hải Phương Nam Phú Nhuận cho biết: “Đối thủ lớn nhất của chúng tôi có thể là Sài Gòn FC và Hoàng Thư Đà Nẵng, những đội có sự đầu tư, chuẩn bị lâu năm và cũng có phong trào futsal trong nhiều năm".

"Hiện tại, còn 6 lượt trận nữa mới kết thúc vòng loại, tôi nghĩ lượt đi đội phải kiếm được 12 điểm. Còn 2 trận với Sanet Tourisist và Hoàng Thư Đà Nẵng, tôi sẽ quán triệt cầu thủ để có gắng giành điểm tối đa lượt đi, để lượt về sẽ tính toán cho các trụ cột nghỉ ngơi” - HLV Nguyễn Tuấn Anh nói.

Vòng loại giải VĐQG Futsal HDBank 2017 đang diễn ra rất sôi nổi (Ảnh: Hải Sơn).

Tối qua (18/3), khán giả Đà Nẵng được chứng kiến trận thư hùng mãn nhãn giữa 2 đại diện đến từ TP Hồ Chí Minh. Đây được đánh giá là 2 câu lạc bộ có thực lực nhất ở vòng loại giải vô địch quốc gia năm nay.

Câu lạc bộ Sài Gòn FC trình diễn lối chơi không hề thua kém Hải Phương Nam Phú Nhuận. Tuy nhiên, do thiếu may mắn và không tận dụng tốt cơ hội nên đã bị đối thủ đánh bại. Gần nửa hiệp 2, diễn biến trận đấu chỉ diễn ra trên sân của Hải Phương Nam Phú Nhuận, Sài Gòn FC chơi với 5 cầu thủ để tấn công, nhưng cũng không thể ghi bàn thắng gỡ hòa.

Nhận thất bại đầu tiên, HLV Nguyễn Bảo Trung, cựu tuyển thủ futsal quốc gia 2006 cho rằng: “Theo tôi, 3 đội Hoàng Thư Đà Nẵng, Hải Phương Nam và Sài Gòn FC có trình độ ngang nhau, còn Kim Toàn và Tourist Khánh Hòa có trình độ thấp hơn 3 đội kia. Tôi nghĩ rằng, 1 vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Kim Toàn và Tourist Khánh Hòa".

"Tôi làm Futsal đã nhiều năm, nhưng lần đầu tiên tôi thấy giải tổ chức hoành tráng và chuyên nghiệp, bắt đầu từ vòng loại. Tôi cảm ơn Liên đoàn Bóng đá và nhà tài trợ tạo ra giải đấu thu hút được sự quan tâm”, ông Trung chia sẻ thêm.

Vòng loại mới trải qua 2 lượt đấu, nhưng sự cạnh tranh đã khá quyết liệt. 2 đội bị đánh giá thấp nhất là Kim Toàn Đà Nẵng và Sanet Tourist Khánh Hòa với hầu hết là các cầu thủ trẻ cũng đã thể hiện được sự tiến bộ.

Hiện tại, vòng loại còn tới 6 lượt trận nữa mới hạ màn nên chưa thể nói trước được điều gì, nhất là với các cầu thủ trẻ đầy tham vọng. Ông Trần Nam Giang, huấn luyện viên Câu lạc bộ Kim Toàn Đà Nẵng cho rằng: “Kim Toàn là đội bóng rất non trẻ, đến với giải với mục tiêu cọ xát và học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không giấu diếm tham vọng tiến sâu vào giải”.

Mới qua 2 lượt đấu, hầu hết các lãnh đội, cầu thủ và khán giả đánh giá cao công tác tổ chức, tính chuyên nghiệp của giải đấu. Đây là lần đầu tiên Vòng loại Giải Vô địch Quốc gia Futsal được chuẩn bị, tổ chức bài bản, hoành tráng và hứa hẹn sân chơi là vườn ươm cho bóng đá futsal nước nhà./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/lo-dien-3-doi-manh-nhat-vong-loai-giai-vdqg-futsal-hdbank-2017-604361.vov