Lộ diện đường nước cống xả thải đen kịt ở bến thủy Hồ Tây

Một đường ống cống nước xả đen kịt lộ diện sau khi phá dỡ bục bệ, cầu dẫn tại khu vực bến thủy nội địa Hồ Tây

Khu vực bến thủy Hồ Tây được rào chắn.

Vẫn um tùm cây dại mọc.

Sau khi UBND phường Thụy Khuê hoàn thành việc cưỡng chế bục bệ, cầu dẫn tại Bến thủy nội địa Hồ Tây đã lộ diện một đường ống cống xả thải nước đen kịt.

Lực nước xả thải rất mạnh đổ thẳng vào Hồ Tây, bốc mùi khó chịu.

Xung quang là những đám đất bùn bẩn thỉu vẫn chưa được thu dọn gây mất mỹ quan Hồ Tây.

Những hàng rào lưới thép được dựng lên tạm bợ ngăn cách sản nổi nhà hàng Potomac. Trước đó, tàu Potomac đã được di chuyển đến Đầm Bẩy theo yêu cầu của chính quyền.

Sàn nổi tàu Potomac hiện vẫn chưa thể di chuyển được. Chủ doanh nghiệp cho biết do chân sàn tàu bùn bám chặt muốn di chuyển phải thuê kéo kinh phí tốn 110 triệu đồng nhưng doanh nghiệp đang hết sức khó khăn về kinh phí vì nhiều tháng nay không kinh doanh. Họ mong muốn được chính quyền hỗ trợ kinh phí kéo sàn nổi về Đầm Bảy.

Cạnh sàn nổi là tàu Nàng Tiên cá vô chủ bỏ hoang nhiều năm nay vẫn chưa di chuyển.

Tàu Taboo.

Nhà nổi Eureka

Du thuyền nhà hàng Tây Long đã di chuyển khỏi vị trí hiện tại, ông Việt Anh quản lý nhà hàng này cho biết kinh phí di chuyển về bến mới Đầm Bảy khá tốn kém mất hơn 200 triệu đồng. Ông Việt Anh hy vọng về bến mới theo quy hoạch sẽ được Thành phố tạo điều kinh doanh ổn định lâu dài./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/lo-dien-duong-nuoc-cong-xa-thai-den-kit-o-ben-thuy-ho-tay-602520.vov