“Lò luyện” thép ở Thái Nguyên

QĐND Online - Thành lập tháng năm 1959, khu gang thép Thái Nguyên là khu công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam có dây chuyền sản xuất khép kín từ khai thác quặng sắt đến sản xuất gang, phôi thép và cán thép. Hiện nay công suất thép cán của công ty đạt 550.000 tấn/năm, hệ thống phân phối mở rộng với các chi nhánh tại Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng… Công ty có văn phòng bán hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và mạng lưới các nhà phân phối ở các tỉnh thành phố trong cả nước. Sản phẩm thép của công ty đã trở nên nổi tiếng trong cả nước, được sử dụng vào hầu hết các công trình trọng điểm quốc gia như thủy điện Hòa Bình, Yaly, Sơn La, đường dây tải điện 500 KV Bắc Nam, sân vận động quốc gia Mỹ Đình, cầu Thăng Long, Chương Dương và nhiều công trình khác…

Trong thời gian qua, nền kinh tế thế giới, trong nước gặp nhiều khó khăn, bối cảnh sản xuất kinh doanh có nhiều diễn biến phức tạp, các loại vật tư nguyên liệu đầu vào trong nước và nhập khẩu đều tăng giá… là những thách thức không nhỏ cho ngành thép nói chung và Công ty Gang thép Thái Nguyên nói riêng. Tuy nhiên, xác định thế mạnh là đơn vị có dây chuyền công nghệ luyện kim khép kín, chủ động được phần lớn lượng phôi thỏi cho sản xuất thép cán, có đội ngũ quản lý nhiều kinh nghiệm, công nhân kỹ thuật lành nghề, Công ty Gang thép Thái Nguyên đã phát huy sức mạnh nội lực, phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đầu tư cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ và thiết bị. Bên cạnh đó Công ty cũng đã triệt để thực hành việc tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng để giảm giá thành, nâng cao chất lượng và uy tín của sản phẩm, tạo sức cạnh tranh lành mạnh trên thị trường, nhằm duy trì sự tăng trưởng trong sản xuất, đảm bảo ổn định đời sống cán bộ, công nhân viên, góp phần vào sự phát triển của ngành thép, chuẩn bị sẵn sàng cho việc hội nhập kinh tế quốc tế. Những năm gần đây công ty luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế khoạch; năm 2008, nộp ngân sách Nhà nước trên 138 tỷ đồng, thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên đạt hơn 4,2 triệu đồng/người/tháng… Phóng sự ảnh: Minh Trường

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/2/97/97/92708/Default.aspx