Lo ngại bạo loạn sau phát ngôn của ông Trump

Phát biểu của ông Donald Trump trong một cuộc vận động tranh cử mới đây đang gây tranh cãi lớn. Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng ông đang cố kích động bạo lực bằng phát biểu của mình.

Tại bang Ohio, khi phát biểu về việc áp thuế đôi với ô tô nhập khẩu và sự cạnh tranh mà ngành công nghiệp sản xuất ô tô Mỹ phải chịu, ông Trump tuyên bố nếu ông không đắc cử, thì nước Mỹ sẽ rơi vào hỗn loạn. Ông Trump cũng cho biết nếu ông không thắng cuộc bầu cử này, sẽ không có một cuộc bầu cử nào khác được tổ chức. Nhiều người bày tỏ lo ngại trước phát biểu của ông Trump, đặc biệt khi nó gợi nhớ về sự việc xảy ra ở Điện Capitol năm 2021.

Vụ bạo loạn tại Điện Capitol khiến ông Trump hiện đang phải đối mặt với cáo trạng cố gắng thay đổi kết quả bầu cử năm 2020. Ông Trump tuyên bố các cáo buộc nhắm vào bản thân là nỗ lực cản trở ông tham gia cuộc đua tranh cử chức Tổng thống Mỹ diễn ra trong năm nay.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

QT

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/lo-ngai-bao-loan-sau-phat-ngon-cua-ong-trump-214794.htm