Lo ngại bùng phát nhà xây dựng trái phép trong cơn sốt đất

Cơn sốt đất khắp Đà Nẵng khiến địa phương đang lo lắng tình trạng bùng phát nhà xây trái phép, chưa kể việc giải tỏa lấy mặt bằng làm dự án cũng gặp nhiều khó khăn, cho dù việc qui hoạch đã từ lâu. Ở một xã bán sơn địa như Hòa Liên (Hòa Vang), nơi có nhiều dự án lớn triển khai hiện đã không còn đất tái định cư cho người dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí phát biểu tại buổi giao ban.

Tại buổi giao ban khối Đảng, đoàn thể của Thành ủy Đà Nẵng hôm 8-3, Bí thư Q. Liên Chiểu Võ Công Chánh cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn quận đã xử lý 12 trường hợp xây dựng trái phép. Hiện nay, có tình trạng người dân đổ đất xuống ruộng, chờ có cơ hội là xây dựng trái phép. Vì thế, quận phải chỉ đạo các lực lượng lập barie kiểm soát, không cho đổ đất xuống ruộng hoặc đã đổ thì bắt múc lên để tránh tình trạng đổ xong, xây trái phép, bắt tháo dỡ gây lãng phí tiền của của dân. Liên Chiểu là địa bàn có nhiều dự án trọng điểm như ga đường sắt mới (ga hành khách và hàng hóa), cảng Liên Chiểu... vì thế tình trạng xây nhà trái phép trong vùng qui hoạch, chờ giải tỏa, tái định cư diễn ra như một “điểm nóng”. Thời điểm giữa năm 2016, lãnh đạo TP đặc biệt lưu ý địa phương này chấn chỉnh, xử lý kiên quyết, không để tái diễn tình trạng xây nhà trái phép chờ giải tỏa.

Tại Q. Ngũ Hành Sơn, nơi có dự án Làng đại học “treo” xuyên qua 2 thế kỷ, mới đây được Thủ tướng chỉ đạo tái khởi động trở lại. Vì là dự án lớn, vùng qui hoạch rộng, tác động đến nhiều hộ dân, do đó khi nghe thông tin tái khởi động người dân sẽ “tranh thủ” xây nhà trái phép chờ giải tỏa. Ông Lê Trung Chinh- Bí thư Q.Ngũ Hành Sơn nói, khi có thông tin dự án Làng đại học khởi động lại, lãnh đạo quận đã chỉ đạo quyết liệt các lực lượng chức năng trong việc quản lý, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép.

Các dự án rục rịch khởi động, giá đất khu vực tăng cao không chỉ lo nhà trái phép mà còn lo cả việc giải tỏa gặp nhiều khó khăn. Ông Cao Xuân Thắng- Bí thư Q.Sơn Trà cho biết, giá đất đai ở Sơn Trà hiện đang “nóng”, do đó nhiều dự án dang dở, việc giải tỏa gặp khó khăn, nếu không tập trung giải tỏa, xử lý sớm sẽ rất vất vả. Ông Thắng cho rằng, với một số dự án nổi bật, lãnh đạo TP cần xuống đối thoại với người dân để giải quyết dứt điểm. Ngược lại cứ làm đúng qui trình như hiện tại sẽ rất lâu, lúc đó người dân đã đổi ý. Nói về tình trạng xây dựng trái phép ở bán đảo Sơn Trà, ông Huỳnh Minh Chức - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng đặt câu hỏi, vì sao Thủ tướng đã phê duyệt nơi đây thành Khu du lịch quốc gia nhưng vẫn để 68 trường hợp xây dựng trái phép, trong đó có 14 trường hợp xây nhà cấp 4 trái phép? Để xảy ra như vậy, sẽ xử lý thế nào?

Tại H. Hòa Vang hiện đang “nóng” chuyện tái định cư. Bí thư H. Hòa Vang, ông Trần Văn Trường nói rằng nhiều hộ dân giải tỏa trong dự án đường La Sơn- Túy Loan đã bàn giao mặt bằng hơn 1 năm nay nhưng tới giờ vẫn chưa có đất tái định cư. Trong khi đó, tại Hòa Liên, nơi có nhiều dự án như khu Công nghệ cao, Nhà máy nước, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, giải tỏa các hộ dân xung quanh 2 nhà máy thép Dana - Ý, Dana - Úc, hiện giờ không còn đất tái định cư. Ngay như dự án khu Công nghệ cao còn hơn 60 hộ dân nhưng vẫn chưa có đất để bố trí tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nói, về tổng thể đất tái định cư qua rà soát còn thừa, nhưng người dân giải tỏa ở Hòa Liên thì không thể bố trí tái định cư ở nơi khác. Mà bố trí tại Hòa Liên thì không còn đất. Vì thế, TP tính toán sẽ cho xây thêm một số khu tái định cư mới ở Hòa Liên. Về việc tái định cư cho người dân thuộc dự án La Sơn - Túy Loan, sở dĩ chậm trễ vì ranh giới tái định cư chồng lấn, hiện TP đã giải quyết xong. Về dự án Công viên đại dương do tập đoàn Sun Group đầu tư mà nhiều người dân quan tâm, ông Minh cho biết hiện nay Bộ TN&MT đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Theo kế hoạch những ngư dân đi thuyền thúng, thuyền dưới 20CV sẽ được chuyển đổi nghề trong năm 2017, 2018. TP đã yêu cầu Tập đoàn Sun Group tuyển lao động ngư dân vào làm các công việc tại các dự án của tập đoàn ở Đà Nẵng.

Một số dự án lớn ở Liên Chiểu như ga đường sắt mới và cảng Liên Chiểu chưa triển khai
nhưng địa phương đã phải lo lắng tình trạng xây dựng trái phép chờ giải tỏa.

Theo chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí, nhiều dự án lớn trên địa bàn TP cần phải rà soát lại để triển khai đúng tiến độ... Trong công tác quản lý đất đai, ông Võ Công Trí chỉ đạo kiên quyết không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, sau này giải tỏa sẽ rất khó khăn.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cũng chỉ đạo các ngành, địa phương phải đặc biệt quan tâm đến văn minh đô thị, thực hiện tốt chủ trương “4 an”. Việc thực hiện chỉ thị 43 của Thành ủy về năm văn hóa văn minh đô thị phải làm tích cực, thường xuyên, trong đó chú ý đến vệ sinh môi trường. Tại TP hiện còn rất nhiều lô đất trống nhếch nhác, phải yêu cầu chủ đất dọn dẹp, hoặc chính quyền địa phương cho dọn dẹp, yêu cầu chủ đất trả lại kinh phí. Ngoài ra, vấn đề lấn chiếm vỉa hè, đậu đỗ xe không đúng qui định, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy cũng được đồng chí Võ Công Trí chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Hải Quỳnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_162811_lo-nga-i-bu-ng-pha-t-nha-xay-du-ng-tra-i-phe-p-tro.aspx