Lo ngại nguy cơ 'nhập khẩu' bệnh sốt rét

Lãnh đạo viện Sốt rét, côn trùng và ký sinh trùng Trung ương cho biết, trong 3 tháng qua đã có khoảng 100 bệnh nhân sốt rét nhập viện, tập trung ở các tỉnh có đông người đi xuất khẩu lao động ở châu Phi về, kể cả Hà Nội.

Mới đây, một ca tử vong xảy ra ngay tại Thủ đô. Bệnh nhân là nam giới quê ở huyện Ứng Hòa (Hà Nội), đi lao động ở châu Phi và đã về nước hơn 1 tháng trước khi phát bệnh. TS. Trần Thanh Dương, Viện trưởng viện Sốt rét, côn trùng và ký sinh trùng Trung ương cho biết, bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện huyện Ứng Hòa trong 2 tuần nhưng không xác định được chính xác bệnh mà chỉ nghi là viêm phổi, sốt thông thường. Đến khi xuất hiện cơn sốt rét điển hình, bệnh nhân được chuyển ra bệnh viện Bạch Mai, tuy nhiên bệnh đã quá nặng, bệnh nhân bị suy đa phủ tạng và tử vong.

Trước đó, đầu tháng 5, bệnh viện Bạch Mai cũng đã tiếp nhận bệnh nhân Trần Quốc Thái (58 tuổi, ở xã Trường Thi, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) làm việc ở Angola đã 10 năm. Sau khi về nước được 4 ngày, ông Thái bắt đầu sốt ho, khó thở. Sau 36 ngày liên tục điều trị tích cực bằng thở máy 19 ngày, truyền máu, truyền khối tiểu cầu, thở ôxy và cuối cùng là tiêm thuốc chống sốt rét Quinin, ông Thái mới khỏi bệnh và được ra viện.

Cũng theo viện Sốt rét, côn trùng và ký sinh trùng Trung ương, năm 2013 này, dồn dập nhiều trường hợp sốt rét từ châu Phi về như vậy nên ngoài việc tổ chức tập huấn cho một số nơi về phát hiện, điều trị bệnh, bộ Y tế đã có công văn gửi bộ Ngoại giao, để cơ quan này tuyên truyền, nhắc nhở người lao động đến các vùng có sốt rét lưu hành có ý thức phòng bệnh hơn.

Ths.BS. Hoàng Văn Hội, GĐ Trung tâm Phòng chống Sốt rét côn trùng và ký sinh trùng tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đang có tình trạng gia tăng sốt rét ngoại lai tại huyện Phú Lộc tỉnh này do dân địa phương đi lao động xa mắc bệnh truyền về. Theo đó, tại xã Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Trì và thị trấn Phú Lộc thuộc huyện Phú Lộc đã có 52 người bị nhiễm sốt rét loại P.vivax, chủ yếu là sốt rét ngoại lai do mầm bệnh ngoài truyền vào.

Được biết, P.vivax là loại vi-rút sốt rét ngoại lai tuy không bị bệnh nặng bằng P.falciparum (có thể gây bệnh ác tính dẫn đến tử vong) nhưng lại có thời gian điều trị dài ngày và khó dứt điểm hơn. Nếu bị sốt rét P.falciparum chỉ cần 1 ngày là điều trị khỏi thì ở P.vivax, nếu điều trị cắt cơn cần 3 ngày và điều trị dứt điểm cần 14 ngày theo phác đồ điều trị mới năm 2009 của bộ Y tế.

Đây chính là một điểm khó đối với những ai muốn điều trị dứt điểm. Bởi vì các thanh niên mắc bệnh khi nghe chỉ dẫn như cấm uống bia rượu trong 14 ngày hay phải nằm ở nhà suốt thời gian đó thì chịu không nổi. Do bệnh không quá nặng nên họ chủ quan đi làm lại, và thế là lại bị mắc bệnh sốt rét này.

Nhật Tân

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/lo-ngai-voi-nguy-co-nhap-khau-benh-sot-ret-a97487.html